.

Tăng cường hợp tác giữa Quảng Bình và Chăm Pa Sắc

.
07:49, Thứ Hai, 13/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhận lời mời của Tỉnh uỷ, Ủy ban Chính quyền tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,  vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Chăm Pa Sắc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ni Phon Viêng Pạ Sợt, Phó Bí thư, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào. Tham dự còn có đồng chí Đào Văn Hiếu, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Chăm Pa Sắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật trao Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân tỉnh Chăm Pa Sắc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân tỉnh Chăm Pa Sắc.

Tại buổi hội đàm, hai đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh; đồng thời, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung Biên bản hội đàm ký ngày 3-8-2016 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Qua trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh, công tác xây dựng Đảng được triển khai một cách tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh đều phát triển khá, đời sống của nhân dân ngày càng tiếp tục được nâng cao; tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường.

Đạt được những thành quả đó là do lãnh đạo hai tỉnh đã thực hiện đúng chủ trương đường lối của hai Đảng, vận dụng sáng tạo chính sách của hai Nhà nước vào tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Hai đoàn đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất những nội dung hợp tác trong thời gian tiếp theo; cụ thể, tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến nhân dân hai tỉnh, nhất là đối với thanh thiếu niên, về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Chăm Pa Sắc nói riêng;  luân phiên hai năm một lần, hai tỉnh trao đổi Đoàn cấp cao Đảng, chính quyền; tạo điều kiện cho các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền của hai tỉnh qua lại học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau với những nội dung cụ thể, thiết thực; hai tỉnh khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai tỉnh hợp tác đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực: du lịch, thương mại, sản xuất, chế biến hàng hóa,… phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh; tiếp tục duy trì và khai thác có hiệu quả tuyến vận tải hành khách Quảng Bình - Chăm Pa Sắc và ngược lại.

Hàng năm, tỉnh Quảng Bình nhận đào tạo cán bộ, sinh viên tỉnh Chăm Pa Sắc học tại Trường đại học Quảng Bình do tỉnh Quảng Bình hỗ trợ học phí, chi phí ký túc xá, ăn ở, bảo hiểm xã hội và lệ phí thị thực; tỉnh Chăm Pa Sắc cũng nhận đào tạo cán bộ tỉnh Quảng Bình sang học tiếng Lào tại tỉnh Chăm Pa Sắc do tỉnh Chăm Pa Sắc hỗ trợ học phí, chi phí ký túc xá, bảo hiểm xã hội và lệ phí thị thực. Ngoài ra, hai tỉnh sẽ khuyến khích hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên, có nội dung cụ thể và hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Chăm Pa Sắc và mời Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm Pa Sắc sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình vào thời gian thích hợp. Đồng chí Ni Phon Viêng Pạ Sợt, Phó Bí thư, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Trần Công Thuật đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDC Nhân dân Lào vì có nhiều thành tích đóng góp trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Chăm Pa Sắc.

Quốc Việt
 

,