.

Có 66.347 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

.
09:23, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 18-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán của tỉnh tại hội trường Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy, có các đồng chí: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại hội nghị .
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại hội nghị .

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 7 đến 12-5-2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã họp Hội nghị lần thứ 7 để bàn, thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng của đất nước, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và quyết định ban hành 3 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết số 26, ngày 19-5-2018, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27, ngày 21-5-2018, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28, ngày 23-5-2018, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã thông qua là những vấn đề hệ trọng có tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết.

Sau hội nghị học tập, quán triệt, mỗi đồng chí phải tự liên hệ với thực tiễn tình hình ở địa phương, đơn vị mình và trách nhiệm của cá nhân để viết thu hoạch, thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Tiếp đó, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung Nghị quyết số 26, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cùng thời điểm với hội nghị học tập tại hội trường Tỉnh ủy, có 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 623 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, với 66.347 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ trên 98,3%.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) đạt chất lượng, hiệu quả cao, đồng thời nhấn mạnh: Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII), vấn đề mấu chốt có tính chất quyết định đó là: mỗi cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành; mỗi một cán bộ, đảng viên chúng ta cần xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tập trung cao độ để hoàn thành thắng lợi nhiệm năm 2018, nhất là đối với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những chỉ tiêu đạt thấp...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, với quyết tâm cao hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, cụ thể hơn nữa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền.

Sau hội nghị, các đảng viên tham gia học tập, quán triệt sẽ viết thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban tổ chức hội nghị, tập trung vào những nội dung: thực trạng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp mà Trung ương đã nêu trong các nghị quyết; đặc biệt là đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

N.M
 

,