Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lực lượng vũ trang tỉnh: Huấn luyện đúng phương châm, sát địa bàn

  • 06:25 | Thứ Sáu, 29/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cùng với thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình quy định, trong những năm qua, các địa phương, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát phương châm huấn luyện (cơ bản, thiết thực, vững chắc), coi trọng đồng bộ, chuyên sâu và sát với thực tế địa bàn. Từ kết quả thiết thực trong công tác huấn luyện đã góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành các nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 
Những ngày đầu năm huấn luyện năm 2024, trên các thao trường, bãi tập của lực lượng vũ trang tỉnh rộn ràng khí thế thi đua luyện rèn. Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4, cùng với huấn luyện đầy đủ các nội dung, khoa mục theo chương trình, kế hoạch, các địa phương, đơn vị còn đưa vào huấn luyện một số nội dung sát thực tế địa bàn.
 
Trên thao trường huấn luyện đề mục, “Trung đội dân quân phối hợp với Đồn Biên phòng Cha Lo chiến đấu bảo vệ làng” của xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã gần trưa nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Hồ Thay, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Dân Hóa, các chiến sĩ lợi dụng địa hình, địa vật, vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường, kết hợp sử dụng vũ khí, trang bị trong biên chế và tự tạo sẵn sàng đánh địch...
Lực lượng dân quân xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa huấn luyện võ thuật.
Lực lượng dân quân xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa huấn luyện võ thuật.
Có mặt chỉ đạo công tác huấn luyện xã Dân Hóa, Trung tá Trần Xuân Thái, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS Minh Hóa cho biết: “Đặc thù là huyện miền núi biên giới, địa bàn rộng, chủ yếu đồi núi cao nên các đối tượng xấu thường lợi dụng để xâm nhập trái phép, hoạt động trái pháp luật. Nhằm chủ động đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bên cạnh huấn luyện đầy đủ các nội dung, chương trình quy định, trong những năm qua, Ban CHQS huyện còn chỉ đạo Ban CHQS xã đưa vào huấn luyện bổ sung một số nội dung sát với thực tế địa bàn”.
 
Xuôi theo Quốc lộ 12A, về xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tham quan buổi luyện tập phòng, chống bão lụt của Trung đội dân quân cơ động xã, chúng tôi thấy rõ hơn hiệu quả của việc huấn luyện sát thực tế địa bàn. Tại khu vực đập Bẹ, tình huống đặt ra, do ảnh hưởng đợt áp thấp nhiệt đới nước từ thượng nguồn sông Gianh đổ về khiến một đoạn bờ đập có nguy cơ bị vỡ. Khi có tín hiệu báo động, ngay lập tức lực lượng dân quân cơ động xã cùng với bà con nhân dân khu vực xung quanh đập Bẹ sử dụng các phương tiện, trang bị, vật liệu hiện có cứu đê. Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã Mai Hóa trực tiếp chỉ huy, cùng với sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng và bà con nhân dân, đoạn đê có nguy cơ bị vỡ kịp thời được gia cố an toàn. 
Dân quân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa huấn luyện phương án kết nối nhà phao phòng, chống bão lụt.
Dân quân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa huấn luyện phương án kết nối nhà phao phòng, chống bão lụt.
Kết thúc buổi luyện tập, ông Lê Thế Bình, người dân thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa thổ lộ: “Được tham gia luyện tập với lực lượng dân quân xã nên bà con chúng tôi luôn nêu cao ý thức trong việc phòng tránh, đối phó và nắm được cách thức xử lý một số tình huống thiên tai. Do vậy, khi xảy ra tình huống mọi người dân đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn”.
 
Quảng Bình có hơn 200km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Hàng năm thường chịu hậu quả nặng nề do thiên tai cháy rừng gây ra. Từ đặc điểm đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát phương châm huấn luyện và chú trọng huấn luyện bổ sung các khoa mục, nội dung sát với thực tế địa bàn. Theo đó, các địa phương ven biển, ven sông như: TP. Đồng Hới, huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, TX. Ba Đồn... tăng thời gian huấn luyện phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; các huyện Lệ Thủy, Minh Hóa… ngoài huấn luyện các phương án đánh địch đột nhập biên giới còn tăng cường luyện tập nội dung phòng, chống cháy rừng... 
Dân quân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa huấn luyện động tác quăng phao cứu người đuối nước.
Dân quân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa huấn luyện động tác quăng phao cứu người đuối nước.
Trò chuyện với Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được biết, trong chương trình huấn luyện năm 2024, các địa phương, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh xác định tăng cường thời gian cho phần thực hành, thực binh, diễn tập, huấn luyện đêm và đưa vào huấn luyện một số loại vũ khí tự tạo sát với đặc thù, điều kiện địa bàn từng địa phương. Trong huấn luyện các nội dung như phòng, chống bão lụt, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn... các địa phương chọn những khu vực thường xảy ra bão lụt, cháy rừng làm địa điểm huấn luyện. Đồng thời, quá trình luyện tập các địa phương đều huy động ban, ngành, lực lượng và bà con nhân dân cùng tham gia.
 
Huấn luyện đúng phương châm, sát với tình hình thực tế địa bàn góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh chính trị xã hội, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn gây ra ở các địa phương thuộc tỉnh.
Theo Báo QĐND

tin liên quan

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III

(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 888-CV/BTGTU về việc hưởng ứng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III.

Triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực biên giới

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri đề nghị xem xét, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực biên giới.

Ngày mới ở K-Ai

(QNĐT) - Nhắc đến những đổi thay ở K-Ai, bản nhỏ nơi xã vùng cao Dân Hóa (Minh Hóa), nhiều người đều hình dung đến ruộng lúa nước như một hình ảnh điển hình.