.

Hiệu quả từ sự sáng tạo và trách nhiệm của nhân dân

Thứ Sáu, 16/09/2016, 08:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Quần chúng nhân dân đã xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng được hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến về công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở. Hiệu quả của các mô hình, điển hình tiên tiến mang lại thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc chiến đấu với các loại tội phạm ngày nay vô cùng quan trọng, là yếu tố then chốt bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là phải được dân tin, dân mến, dân ủng hộ. Thực tế, ở đâu "Dân vận khéo" thì ở đó việc gì cũng thành công.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, việc triển khai xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đã được lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCTP, PCMT, TNXH, bảo đảm TTATGT rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Đặc biệt đã tập trung xây dựng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến làm công tác ANTT ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân dân và học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng mỗi vùng quê, địa bàn thật sự yên bình.

Ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch), mô hình "Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận" đã hoạt động gần 3 năm nay. Mô hình này đã tạo được niềm tin, sự gắn kết, ủng hộ, nhất trí cao trong cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là đội ngũ chức sắc tôn giáo và trong bà con giáo dân trên địa bàn. Điểm nổi bật của mô hình là đã xây dựng và duy trì đều đặn "Tiếng kẻng an ninh" tại tất cả các thôn của xã Phúc Trạch. Khi tiếng kẻng vang lên báo hiệu đêm đã về khuya, bà con phải bảo đảm trật tự đồng thời cũng là hiệu lệnh thông báo để các tổ ANND, tổ tuần tra triển khai nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ảnh 8 : Mô hình “tổ xung kích tự quản” của thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Mô hình “tổ xung kích tự quản” của thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Từ hiệu quả của mô hình đã góp phần làm giảm đáng kể số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra, đưa mô hình "Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận" của Phúc Trạch trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được nhân rộng địa bàn toàn tỉnh và trong cả nước.

Xác định công tác bảo đảm tốt an ninh học đường là nền tảng tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, chính vì vậy, ngay sau khi có kế hoạch của Sở giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh về xây dựng mô hình "Trường học an toàn về ANTT" giai đoạn 2011-2015, các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở và các trường học trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng nội quy, quy chế, kiện toàn lực lượng nòng cốt, xây dựng củng cố mô hình về bảo đảm ANTT trường học; đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm về ANTT, các vụ việc vi phạm pháp luật trong và ngoài nhà trường liên quan đến cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên không để kéo dài, nảy sinh các tình huống phức tạp.

Nét nổi bật trong công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến thực hiện công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh còn phải kể đến mô hình "5 giúp 1"; "Tiếng kẻng an ninh"; "CLB phòng chống tội phạm đường dây nóng liên thôn, liên xã"; “Cụm giáp ranh đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm ANTT"; "Cụm liên hoàn về ANTT" của huyện Lệ Thủy...

Các mô hình này hoạt động đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ đông đảo của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, quần chúng nhân dân đã cung cấp, phối hợp cùng lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối... xảy ra trên địa bàn.

Mô hình "Dòng họ tự quản"; "Gia đình, dòng họ gương mẫu"; "5 quản, 4 giữ" ở huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, huyện Minh Hóa và huyện Quảng Trạch được duy trì thường xuyên mang lại hiệu quả rất lớn trong việc giáo dục con, cháu trong dòng họ không vi phạm pháp luật, phấn đấu học tập và làm ăn, góp phần giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng dòng họ, tình làng nghĩa xóm đoàn kết, bễn vững.

Trong khối cơ quan, trường học còn có mô hình "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải bảo đảm ổn định ANTT" của Công ty VNPT Quảng Bình; mô hình "Đội quản lý đường sắt tự quản" của Công ty CP Đường sắt Quảng Bình; mô hình "Ký túc xá tự quản, Camera an ninh" của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp... Nhiều năm qua, các mô hình này không ngừng phát triển, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ và học sinh cùng chung tay xây dựng cơ quan, trường lớp an toàn về ANTT.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB luôn luôn là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, làm gương sáng cho con cháu, làng xóm noi theo. Các đoàn viên, hội viên quyết tâm phấn đấu xây dựng gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục các đối tượng tại cộng đồng dân cư, tạo việc làm giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Qua 10 năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, với sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã hạn chế được tình trạng trộm cắp tài sản, buôn lậu, khai thác buôn bán lâm sản, buôn bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất nổ, chất ma túy. Các điểm thường xuyên tụ tập đông người để khiếu kiện, gây rối cũng được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra điểm nóng phức tạp, kéo dài. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương quần chúng nhân dân dũng cảm đấu tranh truy bắt tội phạm nguy hiểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin yêu, mến phục.

Nhiều cách làm mới, cách làm hay trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đã và đang phát huy hiệu quả. Theo đó, các mô hình, điển hình tiên tiến ngày càng phát triển và tiếp tục được nhân rộng. 10 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến làm công tác ANTT tại cơ sở, trong đó có trên 70 mô hình ở 159 xã, phường, thị trấn và ở 425 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đang hoạt động có hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Từ phong trào đã có 1.070 lượt tập thể và 962 lượt cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Từ thực tế hoạt động của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở từng địa phương, cho thấy rằng: ở đâu phong trào phát triển mạnh thì ở đó tình hình ANTT ổn định, số vụ việc vi phạm giảm hẳn và đặc biệt quan trọng hơn là ý thức của người dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng được nâng cao. Họ đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, thực sự là đội quân chủ lực, là tai, mắt là chỗ dựa đáng tin cậy, giúp lực lượng Công an yên tâm hơn trong giải quyết mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Thanh Hương