Xử lý hơn 500 vụ vi phạm hàng hóa trong năm 2023

  • 09:51 | Thứ Năm, 18/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17/1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, năm 2023, trên địa bàn Quảng Bình, tình hình vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo sở hữu trí tuệ… xảy ra tương đối nhiều.
Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra hàng hóa vi phạm.
Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra hàng hóa vi phạm.
Cụ thể, qua kiểm tra 767 vụ việc, Cục QLTT đã phát hiện 509 vụ vi phạm; trong đó, đã xử lý 523 vụ với 566 hành vi vi phạm (22 vụ từ kỳ trước chuyển qua, 8 vụ đang xử lý). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu khác, tiền bán hàng tịch thu, giá trị tang vật tịch thu chưa bán, giá trị tang vật tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy hơn 12 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2023 hơn 5 tỷ đồng.
 
Cục trưởng Cục QLTT Vũ Quang Thắng cho biết: Năm 2024, dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là các mặt hàng mang lại lợi nhuận cao, như: Thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử đã qua sử dụng…
 
Để góp phần bảo đảm ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng, thời gian tới, Cục QLTT sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương; chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát, nắm bắt các đối tượng kinh doanh về phương thức, thủ đoạn, các địa điểm cất giấu hàng hóa là hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả để xây dựng phương án kiểm tra phù hợp.
 
Ngoài ra, Cục QLTT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết không kinh doanh hàng hóa vi phạm…
Thanh Hoa

tin liên quan

Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

(QBĐT) - Để triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch trong đó nhấn mạnh mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Lan tỏa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(QBĐT) - Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPH PBGDPL) tỉnh hiện có 48 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Ngoài ra, còn có HĐPH PBGDPL 8 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ được kiện toàn, củng cố, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2023 thực sự đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp.

Vận chuyển hàng cấm, tài xế bị phạt 88 triệu đồng và tịch thu phương tiện

(QBĐT) - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) ngày 17/1 cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chiến, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về hành vi vận chuyển hàng cấm và cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu với số tiền phạt 88 triệu đồng.