Chủ động bảo đảm an toàn giao thông đợt cao điểm cuối năm

  • 07:10 | Thứ Sáu, 29/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.
 
Thời điểm cuối năm, tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) thường gia tăng, do lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên các tuyến giao thông.
 
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, kiềm chế, giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã phối hợp các sở, ngành và địa phương xây dựng phương án, tổ chức lực lượng tăng cường và duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát (TT, KS), nhất là trên các trục đường chính, như: Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, 12A, 12C,15, 9B, 9C, các tuyến đường tỉnh và khu vực đô thị, khu vực tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đặc biệt là trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.
Năm 2023, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dự kiến phạt tiền hơn 30,7 tỷ đồng.
Năm 2023, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dự kiến phạt tiền hơn 30,7 tỷ đồng.
Ngành Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, sắp xếp ưu tiên bảo dưỡng các tuyến đường trọng điểm; đồng thời, xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm tra rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ TNGT.
 
Tăng cường TT, KS, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý xe quá khổ, quá tải, vi phạm hành lang ATGT, rà soát, kiến nghị xử lý các điểm tiềm ẩn mất ATGT. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dịp cuối năm.
 
Tại TX. Ba Đồn, Chủ tịch UBND thị xã Đoàn Minh Thọ cho biết, thị xã đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT trong đợt cao điểm cuối năm, bảo đảm an toàn, thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, như: Phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, chở người quá quy định; người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy, sử dụng rượu, bia, các chất kích thích có cồn, các hành vi lấn làn, lấn tuyến, phóng nhanh vượt ẩu khi điều khiển phương tiện; xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định; không có giấy phép lái xe...
 
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định pháp luật về TTATGT. Đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT nghiêm trọng.
 
"Thời điểm Tết đến, xuân về là dịp để mọi người, mọi nhà cùng nhau sum vầy, hưởng niềm vui, sự an lành, vì vậy, hơn lúc nào hết mọi người dân cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho bản thân, tránh những rủi ro đáng tiếc từ TNGT gây hệ lụy khôn lường cho gia đình và cộng đồng xã hội", Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lê Văn Thủy khuyến cáo.

Năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tổ chức gần 19.000 ca TT, KS, với hơn 73.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ra quyết định xử phạt gần 17.000 trường hợp, thu tiền qua Kho bạc Nhà nước hơn 44,4 tỷ đồng, tạm giữ 8.308 phương tiện (684 ô tô, 7.624 mô tô), tước giấy phép lái xe có thời hạn 5.671 trường hợp. Riêng chuyên đề về nồng độ cồn đã xử lý vi phạm gần 7.000 trường hợp, dự kiến phạt tiền hơn 30,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động cả hệ thống chính trị triển khai các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Trong đó, nhấn mạnh lực lượng chức năng cần tăng cường TT, KS, áp dụng mức cao nhất theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
 
Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng thì biện pháp bảo đảm TTATGT hữu hiệu nhất chính là ý thức tham gia của mỗi cá nhân, mỗi người dân.
X.P

tin liên quan

Ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ngân hàng

(QBĐT) - Những năm gần đây, Báo Quảng Bình liên tục phản ánh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân thông qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)-Chi nhánh huyện Lệ Thủy. 

Bắt quả tang các đối tượng thác cát trái phép

(QBĐT) - Vào khoảng 20 giờ ngày 27/12, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh bắt quả tang các đối tượng đang điều khiển một thuyền khai thác cát lòng sông trái phép trên sông Nhật Lệ đoạn qua xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh).

Ba luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2024

Từ ngày 1/1/2024, ba luật sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; Luật Đấu thầu 2023; Luật Thi đua, khen thưởng 2022.