Dân vô tư phơi lúa, gây mất an toàn giao thông
(QBĐT) - Đến hẹn lại lên, vào mùa thu hoạch, việc tự ý sử dụng lòng, lề đường, mặt cầu... để phơi lúa lại tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Và đó là thực trạng đang xảy ra trên nhiều địa bàn ở huyện Lệ Thủy, nhất là ở trung tâm thị trấn Kiến Giang.
Tình trạng người dân tự ý sử dụng lòng đường, lòng mặt cầu vào việc phơi lúa trên đường bộ, đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện Lệ Thủy, đặc biệt diễn ra tập trung ở các tuyến đường chính dẫn vào thị trấn Kiến Giang và trung tâm của thị trấn Kiến Giang, nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, khiến người tham gia giao thông qua các tuyến, đoạn đường này khá bức xúc.
Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi nói trên. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP: “buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản, thiết bị trên đường bộ”.
Trước thực trạng vào mùa thu hoạch nông sản tình trạng người dân thường tự ý sử dụng lòng đường, lề đường... vào việc phơi lúa, rơm rạ trên đường bộ, đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, Ban ATGT tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo về vấn đề này.
Cụ thể, mới đây, Ban ATGT đã có Công văn số 1514/BATGT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân; ngăn chặn hoạt động làm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT như phơi lúa, rơm rạ trên đường bộ, sử dụng lòng đường, lề đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; mang các loại phương tiện ra giữa đường phục vụ thu hoạch gây cản trở, mất ATGT.
Cùng đó, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trên đường bộ; tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...
Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại vào ngày 31/5/2023
Đ.T