.

Mượn máy nghe nhạc, người bị chém, kẻ vào tù

.
15:53, Thứ Năm, 07/03/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 5-3, Toà án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Văn Linh (SN 1993) trú ở thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) 4 năm tù về tội: "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Khoảng 19 giờ, ngày 5-7-2012, Linh đang đi đến vòi nước của bản A Vao, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan nước bạn Lào để rửa mặt thì gặp Nguyễn Quang Tiến (SN 1980) và Nguyễn Quang Tuấn (SN 1977) anh ruột của Tiến, ở thị trấn Cam Lộ (Quảng Trị), đều là công nhân xây dựng cột mốc biên giới, đến đòi lấy máy nghe nhạc của Linh, nhưng Linh không đưa. Sau đó, Tiến đã tát Linh một cái vào mặt.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Linh đang đứng nói chuyện với mấy người con gái trong bản, thì Tiến tiếp tục đến đòi Linh để mượn máy nghe nhạc. Linh không đồng ý. Lúc này, ông Phan Văn Quỳnh (bố của Linh) đang ngồi trên nhà sàn ở gần đó, thấy ồn ào, đã nói vọng xuống: "Chúng mày đừng trẻ con, lớn cả rồi".

Bị cáo Phan Văn Linh tại phiên tòa.
Bị cáo Phan Văn Linh tại phiên tòa.

Bức xúc câu nói của ông Quỳnh, Tiến chạy lên nhà chỗ ông Quỳnh ngồi. Sợ bố mình bị đánh, Linh chạy lên theo, đưa máy nghe nhạc ra và thủ sẵn một con dao, trong lúc giằng co, Linh đã chém 1 nhát trúng vào thái dương phải của Tiến. Thấy Tiến bị thương, ông Quỳnh chạy đến chỗ Tiến để băng bó vết thương. Trong khi băng bó cho Tiến, ông Quỳnh bị một đối tượng trong nhóm của Tiến dùng gậy gỗ đánh 2 nhát vào đầu. Biết chuyện Tiến bị thương, Tuấn chạy đến đấm 2 cái vào mặt ông Quỳnh. Thấy bố bị đánh, Linh chạy đi tìm cây rựa và chém Tuấn 3 nhát.

Sau khi gây án, sợ bị trả thù, ông Quỳnh đã dẫn Linh cắt rừng trốn về Việt Nam. Khoảng 17 giờ ngày 6-7-2012, Linh bị lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Ba Lin bắt giữ. Tuấn và Tiến sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, rất may không có án mạng xảy ra.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét, các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Phan Văn Linh 4 năm tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" và buộc phải bồi thường cho Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Quang Tiến số tiền trên 60 triệu đồng.

                                                                                      D. C. H


 

,