.

Dấu ấn khuyến học

.
10:32, Thứ Năm, 22/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Tại hội nghị giao ban cụm thi đua bắc miền Trung (gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị), với những thành tích nổi bật của mình, Hội Khuyến học tỉnh ta đã được xếp loại tốt. Trong số 5 tiêu chí đánh giá với tổng điểm 100, tỉnh ta có 4 tiêu chí đạt 100%. Đây là thành quả đáng tự hào của đội ngũ những người làm công tác khuyến học trong toàn tỉnh…

Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Riêng đối với phong trào khuyến học là các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 12 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh. Các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nhằm gặt hái thành tích chào mừng những sự kiện nói trên.

Củng cố và phát triển tổ chức hội là một hoạt động trọng tâm trong năm 2011. Với sự tham mưu của Hội Khuyến học tỉnh, ngày 12-5-2011, UBND tỉnh đã có công văn số 892CV/UBND về "Thành lập tổ chức hội khuyến học các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang". Ban Thường vụ Tỉnh hội đã ban hành hướng dẫn số 65HD/HKH ngày 5-6-2011 về việc triển khai thực hiện công văn số 892CV/UBND. Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện. Kết qua sau 6 tháng triển khai, toàn tỉnh đã phát triển thêm 101 chi hội, nâng tổng số chi hội khuyến học trong toàn tỉnh đạt con số trên 3.000 chi hội các cấp... Cùng với việc phát triển chi hội, số lượng hội viên cũng tăng nhanh. Hiện toàn tỉnh có 197.800 hội viên, tăng 13.140 hội viên, chiếm 23% dân số. Những con số ấn tượng trong công tác phát triển tổ chức hội và hội viên đã góp phần đưa phong trào khuyến học tỉnh ta tiến một bước mới.

Song song với công tác củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên, năm 2011, hội khuyến học các cấp trong tỉnh đã có nhiều hình thức khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với giáo dục trong nhà trường. Tổng số học bổng được trao cho học sinh nghèo là 7.492 suất với số tiền đạt 11,5 tỷ đồng. Khen thưởng 12.930 lượt giáo viên dạy giỏi và 73.515 suất cho học sinh giỏi với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội khuyến học các cấp còn hỗ trợ một số nhà trường trang bị hệ thống máy vi tính, xây dựng trường học, trồng cây xanh trong khuôn viên trường... với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đây là những con số biết nói góp phần rất lớn trong việc động viên phong trào dạy và học trong nhà trường và đẩy mạnh hoạt động xây dựng xã hội học tập.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình và Công ty bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao học bổng cho học sinh nghèo TP Đồng Hới. Ảnh: P. V
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình và Công ty bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao học bổng cho học sinh nghèo TP Đồng Hới. Ảnh: P. V

Cùng với những hoạt động hỗ trợ về vật chất, hội khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện có hiệu quả các phong trào "Dạy tốt - Học tốt" và "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Duy trì và phát triển tốt mô hình "Tiếng trống khuyến học", "Thường trực Hội Khuyến học cơ sở dự chào cờ sáng thứ hai hàng tuần", "Phong trào tự quản" và mô hình hội khuyến học cơ sở đỡ đầu, chăm sóc trường mầm non... Việc duy trì các mô hình này đã góp phần quản lý, giáo dục và chăm sóc học sinh một cách hiệu quả. Trong năm 2011, Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp cùng các lực lượng xã hội và ngành Giáo dục - Đào tạo vận động 650 học sinh bỏ học trở lại trường, hạn chế số lượng học sinh lưu ban, học sinh cá biệt...

Một trong những dấu ấn không thể không nhắc đến trong những thành quả hoạt động năm qua là hiệu quả từ hoạt động đa dạng các hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học. Xác định xây dựng quỹ khuyến học là trọng tâm đột phá trong phong trào thi đua khuyến học, ngay từ đầu năm, các cấp hội khuyến học đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Một số hình thức huy động quỹ khuyến học đã trở nên quen thuộc với nhiều địa phương như "Tiếng hát tiếp sức đến trường", "Tiếng hát khuyến học", "Chung tay góp sức vì học sinh vùng lũ", "Đàn trâu khuyến học", "Đàn ong khuyến học"... Đến thời điểm này, tổng số quỹ khuyến học ba cấp đạt gần 21 tỷ đồng, trong đó Tỉnh hội là 6,4 tỷ đồng, Hội Khuyến học Quảng Trạch 4,3 tỷ đồng, các hội khuyến học Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa đều mức trên 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, mỗi năm đã có hàng ngàn học sinh nghèo hiếu học, học sinh giỏi, giáo viên giỏi... được động viên khen thưởng, góp phần rất lớn trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong toàn tỉnh.

Năm 2011 đã khép lại với những con số đáng tự hào của phong trào khuyến học. Để tiếp tục gặt hái những thành quả cao hơn trong năm 2012, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã bắt đầu triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mới, trong đó trọng tâm vẫn là công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, đẩy mạnh các hình thức khuyến học khuyến tài, tiếp tục huy động quỹ khuyến học trong nhân dân bằng nhiều hình thức... Tin tưởng rằng, với lòng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, sang năm mới, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục tỉnh nhà.

                                                                                  N.M

 

 

 

 

 

 

,