.

Thành lập Đội ứng phó thiên tai, thảm họa và Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp

Thứ Tư, 08/03/2017, 08:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đội ứng phó thiên tai, thảm họa và Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp tỉnh Quảng Bình. 

Đội ứng phó thiên tai, thảm họa và Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp tỉnh ra mắt và đi vào hoạt động.
Đội ứng phó thiên tai, thảm họa và Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp tỉnh ra mắt và đi vào hoạt động.

Quyết định thành lập Đội ứng phó thiên tai, thảm họa và Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích thực hiện chủ trương triển khai nhân rộng mô hình thí điểm, liên kết hoạt động của đội ứng phó thiên tai, thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Theo đó, Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh gồm có 19 thành viên, với các nhiệm vụ chủ yếu như: phối hợp tuyên truyền, vận động, di dời người dân tại địa phương ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn và tham gia các hoạt động phòng ngừa ứng phó với thảm họa dựa vào cộng đồng tại địa phương; đánh giá thiệt hại, nhu cầu, báo cáo tại nơi xảy ra thiên tai và báo cáo lên cấp trên; tham mưu xây dựng kế hoạch cứu trợ và hỗ trợ các hoạt động cứu trợ; triển khai hoạt động sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người dân trong thiên tai và một số nhiệm vụ liên quan khác…

Trên cơ sở nhu cầu truyền thông trong những tình huống có thiên tai, thảm họa xảy ra tại các địa bàn trọng điểm trong tỉnh, Nhóm truyền thông cấp tỉnh được thành lập với 21 thành viên và sẽ được tổ chức, hoạt động theo quy chế riêng, dưới sự điều hành của trưởng nhóm.

Ngay sau lễ công bố quyết định, Đội ứng phó thiên tai, thảm họa và Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp tỉnh Quảng Bình đã ra mắt và chính thức đi vào hoạt động.

N.L