.

Quảng Trạch: Xã hội hóa công tác trồng cây xanh

Thứ Bảy, 04/03/2017, 11:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Để sớm có cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp tại khu vực trung tâm huyện lỵ mới, huyện Quảng Trạch đã xây dựng đề án xã hội hóa công tác trồng cây xanh.

UBND huyện cũng đã tích cực kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ cây cảnh, cây bóng mát để trồng tại các trụ sở cơ quan, các trục đường chính ở khu vực trung tâm.

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận được 180 cây xanh các loại của 78 tập thể và 72 cá nhân ủng hộ, với trị giá khoảng 360 triệu đồng. Từ số cây xanh này, Ban quản lý đã trồng phủ kín dọc các tuyến đường N1, N2 và D3.

Hiện tại, các tập thể, cá nhân đang tiếp tục đóng góp cây xanh, phấn đấu đến cuối năm 2017, huyện sẽ trồng phủ kín các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm huyện lỵ mới.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)