.

"Game online" và những hệ lụy

Thứ Sáu, 09/08/2013, 16:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Game online (trò chơi trực tuyến) được xem là công cụ giải trí của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Thế nhưng, việc lựa chọn những trò chơi thực sự an toàn, đặc biệt là giới trẻ lại không dễ bởi trên mạng Internet có hàng trăm, hàng ngàn trò chơi, nhiều trang còn quảng cáo, giới thiệu các trò chơi bằng những cụm từ gây tò mò để thu hút lượng người truy cập. Và không ít người từ chỗ chơi game để giải trí rồi dần “nghiện game” từ lúc nào không biết, mà phần lớn số họ là giới trẻ, trở thành nỗi lo cho nhiều gia đình và cộng đồng xã hội.

Dạo quanh một vòng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, phần lớn khách hàng của các quán net là trẻ em, chủ yếu là học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. Không chỉ ở thành phố mà ở các vùng nông thôn, trẻ em cũng tìm đến quán net để chơi game, một phần là vì sức hấp dẫn của loại hình này và phần nữa do các em thiếu những sân chơi thực sự bổ ích, nhất là trong dịp hè và các ngày nghỉ.

Không khó khăn khi tìm game trên mạng, chỉ cần vài thao tác là bạn có thể tận mắt chứng kiến hàng loạt game với những cái tên hấp dẫn như: Sát thủ mộng du, Ninja cứu vợ, Nhiệm vụ chống khủng bố, Đường đua tội phạm, Thoát khỏi mỏ hoang... Phần nhiều các game thu hút trẻ em là game hành động, được dàn dựng công phu, màu sắc đẹp, cùng những nhân vật và các trận chiến mang đầy màu sắc bạo lực. Và chính sự ảnh hưởng từ thế giới ảo trong game đến tâm lý các em đã làm thay đổi tính cách, hành động và sự phát triển của các em.

Một lần ngồi chờ đón con sau giờ tan học, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của các em nhỏ mới chỉ chừng 8-9 tuổi. Một em đang say sưa kể cho bạn mình nghe rằng em đã tìm được sư phụ và đã được sư phụ đồng ý cho nhận thêm vài đệ tử.

Một bạn nhỏ khác chen vào rằng: “Hôm qua tớ cũng đã giải cứu được người yêu sau khi chiến thắng đến 5 tên áo đỏ”. Cả nhóm bạn cùng trầm trồ cảm phục và hẹn gặp nhau ở nhà của của một em tên là Tứ vì bố mẹ em này không có ở nhà, tha hồ lên mạng để “chiến đấu”.  Chính vì say sưa với thế giới ảo và những câu chuyện mang tính chất bạo lực nên không ít trẻ trở nên nóng nảy, dễ cáu giận và có xu hướng bạo lực.

Em T.Đ 13 tuổi (Đức Ninh, Đồng Hới), vốn là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, chăm học nhưng kể từ khi được tiếp xúc với game qua những lần thấy người bạn gần nhà chơi trên máy tính, Đ. dần bị thu hút. Ban đầu, Đ. được bạn cho tham gia chơi vài trận đấu, rồi càng chơi càng thích nên Đ tìm mọi cách để xin bố mẹ sang nhà bạn nhiều hơn.

Giáo dục thể chất là một trong những biện pháp để nâng cao sức khỏe và kỹ năng sống cho trẻ.
Giáo dục thể chất là một trong những biện pháp để nâng cao sức khỏe và kỹ năng sống cho trẻ.

Đến khi không thể chịu nổi vì cứ phải phụ thuộc vào máy tính của bạn, Đ tìm đến quán net để được tự do tham gia các trò chơi như ý. Khi gia đình phát hiện ra là Đ thường trốn học để chơi game thì cũng là lúc em không thể tiếp thu được bài học vì trong đầu em chỉ còn toàn những trận đấu, những người bạn là chiến binh đến từ một thế giới vô hình nào đó. Những đồng tiền bố mẹ cho phục vụ vào việc ăn sáng hay nộp học, Đ. đều mang đến quán net và những lúc hết tiền, Đ còn tìm cách để trộm tiền từ bố mẹ và những người thân trong gia đình.

Điều đáng lo ngại là không ít trẻ lạc vào thế giới của game và không thoát ra được dẫn đến mắc chứng bệnh hoang tưởng. Câu chuyện của cậu bé N ở thị trấn Ba Đồn là một ví dụ. Bố mẹ N bận công việc kinh doanh thường xuyên vắng nhà nên đã đầu tư máy tính và kết nối internet để N chơi ở nhà trong dịp hè. Thế nhưng bố mẹ em không thể ngờ rằng cách quản lý này đã dẫn đến hậu quả là N “nghiện game”.

Có máy tính, N không quan tâm đến bất kỳ hoạt động nào khác mà suốt ngày ở lỳ trong nhà và chủ yếu là chơi những game chiến thuật. Dần dần, thế giới trong game đã trở thành thế giới thật đối với N. N tin vào những điều đã xảy ra trong game nên  khi  bị bố mẹ phát hiện và cấm chơi thì em hầu như không tập trung vào được bất cứ một việc gì. Có những đêm khuya, khi cả nhà đang ngủ, em bật dậy la hét, tìm kiếm quanh phòng...

Và những khi bị bố mẹ la mắng, hay chỉ nhắc nhở một điều gì đó là em phản ứng ngay bằng hành động, lúc thì đá đồ đạc trong nhà, lúc đấm vào bàn, xô ghế rồi vào phòng đóng chặt cửa không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai...

Qua tìm hiểu từ nhiều bậc phụ hunh chúng tôi được biết rằng, không ít con em của họ say mê game đến quên cả ăn còn chuyện học hành thì sa sút hẳn. Có em còn muốn bỏ học hay tìm mọi cách để xin tiền bố mẹ, người thân, thậm chí là ăn trộm để có tiền chơi game, nhất là học sinh ở độ tuổi THCS.

Anh Hà ở thành phố Đồng Hới tâm sự: Thời con còn học tiểu học, anh không phải lo lắng chuyện con nghiện game vì con trai anh được học và ở lại bán trú đến chiều tối mới về nhà. Thế nhưng lên cấp hai, do chỉ đi học một buổi nên thời gian khá nhàn rỗi rồi bị bạn bè rủ rê chơi game và nghiện lúc nào không hay. Để tách con ra khỏi thế giới ảo, anh đã phải xin chuyển công tác về gần nhà và chiều nào cũng chở con đi học thêm. Anh xem đó là hình thức để quản lý con chứ không còn cách nào khác.

Không chỉ anh Hà mà rất nhiều phụ huynh khác bày tỏ lo ngại khi con họ là học sinh THCS, độ tuổi mà trẻ muốn khám phá, chinh phục những thử thách mới nên rất dễ sa vào những cạm bẫy nếu không được định hướng và quản lý chặt chẽ. Và trong điều kiện các trường THCS không có tổ chức bán trú và học hai buổi/ngày thì đa số phụ huynh chọn giải pháp cho con đi học thêm để con vừa được học, vừa tách con ra khỏi những trò chơi nguy hại từ internet.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, chị Phạm Thúy Hằng, giáo viên Trường THCS Nam Hóa (Tuyên Hóa) cho rằng, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, ngăn chặn các trang Web độc hại thì việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ là vấn đề quan trọng nhất để có thể hướng giới trẻ đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách có được cái nhìn đúng đắn trong việc sử dụng những ứng dụng của internet đúng mục đích.

Một khi các em được trang bị những hiểu biết cần thiết về internet với những tiện ích cũng như bất lợi của nó thì các em có thể tự sàng lọc, lựa chọn những chương trình, những thứ các em cần trên mạng để phục vụ cho việc học. Như thế các em sẽ tìm được nhiều điều mới lạ từ internet phục vụ cho cuộc sống và khi đã có kỹ năng sống, có kiến thức, các em có thể sẵn sàng từ chối những lời mời, những quảng cáo có sức hấp dẫn để đến với cái tích cực, loại trừ cái tiêu cực từ việc sử dụng máy tính có kết nối mạng.

Trên mạng cũng có nhiều game thực sự là công cụ giải trí an toàn cho trẻ. Tuy nhiên để trẻ nhận thức đúng đắn những tác hại của việc thường xuyên sử dụng các loại game mang tính chất bạo lực thì trẻ cần được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía gia đình và nhà trường, vì đây là hai môi trường gần gũi nhất với trẻ.

Và khi được hỏi làm thế nào để “cai nghiện game” cho trẻ, nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng, cần phải dành nhiều thời gian quan tâm đến trẻ, nên cho trẻ tham gia vào các bộ môn vận động rèn luyện thể chất để vừa bảo đảm sức khỏe vừa tạo cơ hội để các em được giao tiếp với nhiều bạn bè. Từ đó, trẻ được cuốn hút vào các trò chơi lành mạnh, bổ ích để có thể từ bỏ những game hành động từ mạng internet.                             

                                                                            Nhật Văn