.
Những sắc màu cuộc sống:

Chợ nón lúc... 10 giờ

Thứ Ba, 02/04/2013, 07:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Nghề làm nón lá ở làng Thổ Ngọa, xã Quảng Thuận (Quảng Trạch) đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử.

Cũng như mọi miền quê khác, chiếc nón Thổ Ngọa gần gủi gắn bó với đời sống của người dân nơi miền đất địa linh có tên trong “Bát danh hương” này. Ngày nay, chiếc nón Thổ Ngọa đã được cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời làm đẹp thêm dáng vẻ của người phụ nữ.

Hiện để tiện dụng cho các đầu mối đặt hàng thu mua, chợ Họa ở xã Quảng Thuận được tổ chức phiên họp vào lúc 10 giờ sáng các ngày mồng 4, 14, 24 và 9, 19, 29 (AL) hàng tháng. Với giá bán khoảng 60.000 đồng/chiếc, nón lá Thổ Ngọa mang theo bản sắc văn hóa của làng quê bên dòng Gianh đến mọi miền đất nước.

Bà mẹ trẻ này tranh thủ thời gian rảnh rỗi mang nón ra chợ.
Bà mẹ trẻ này tranh thủ thời gian rảnh rỗi mang nón ra chợ.
Nón lá tập kết chờ thương lái.
Nón lá tập kết chờ thương lái.
Chọn lựa nón để định giá.
Chọn lựa nón để định giá.
Thương lái trả tiền mua nón.
Thương lái trả tiền mua nón.
Sau khi bán nón thành phẩm, người dân mua nguyên liệu về làm vành nón.
Sau khi bán nón thành phẩm, người dân mua nguyên liệu về làm vành nón.
Lá nón được bày bán.
Lá nón được bày bán.
Bà con trao đổi khuôn mẫu làm nón mới.
Bà con trao đổi khuôn mẫu làm nón mới.

                                                                          Minh Văn (thực hiện)