.

Tuyên Hóa: Có 58 thôn, tiểu khu được công nhận "khu dân cư văn hóa"

Thứ Tư, 25/06/2014, 07:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến nay, toàn huyện Tuyên Hóa có 58 thôn, tiểu khu được công nhận “khu dân cư văn hóa”; 67 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; 13.392 gia đình văn hóa.

Bằng nỗ lực vượt khó, huyện đã xóa được 2 điểm trắng về “khu dân cư văn hóa” (ở xã Lê Hóa và Thanh Hóa). Trong 6 tháng đầu năm có 25 thôn, tiểu khu đăng ký xây dựng mới danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, 15.074 hộ gia đình đăng ký công nhận gia đình văn hóa năm 2014. 

Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với nhiều hình thức phong phú.

Đặc biệt, huyện đã cử đoàn vận động viên tham gia thi đấu 3 môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và đã giành 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc ở các môn bơi lội và điền kinh.

Nguyễn Hoàng