.

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 28/09/2017, 22:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-9, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Khối Nội chính quý III năm 2017.

Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban  Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Quý III năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cơ quan trong Khối Nội chính đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc nổi lên về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ và các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng về cả lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đến việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tăng cường việc công khai, minh bạch các hoạt động; ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời triển khai thực hiện các quy định về kê khai tài sản và thu nhập...

Thời gian qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 115 cuộc thanh tra, trong đó có 47 cuộc thanh tra hành chính và 68 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra và kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Trong quý III, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trên cơ sở kế hoạch đề ra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng trong quý III năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí lưu ý các cơ quan trong Khối Nội chính trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra trong năm.

Theo đó, cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám chắc địa bàn để kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên, các cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện các văn bản, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, đặc biệt các vụ án trọng điểm, phức tạp kéo dài và tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Hiền Chi