.

Thị xã Ba Đồn: 2 người mất tích và trên 1.900 nhà dân bị ngập sâu

Thứ Bảy, 15/10/2016, 10:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 15-10, mực nước tại các nhánh sông Gianh trên địa bàn thị xã Ba Đồn dâng cao hơn nhiều so với mức bình thường, gây ngập lụt trên diện rộng đối với 6 phường và 10 xã.

>> Quảng Trạch: Gần 2.000 hộ dân chìm trong biển lũ

>> Tuyên Hoá: Hơn 3.500 nhà bị ngập lũ, di dời hàng trăm hộ dân

>> Minh Hóa: 2 người bị lũ cuốn trôi, trên 1.000 nhà dân bị ngập

Các tuyến đường liên thôn xã Quảng Sơn đều ngập sâu trong nước
Các tuyến đường liên thôn ở xã Quảng Sơn ngập sâu trong nước.

Theo số liệu thống kê ban đầu từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã Ba Đồn, trên địa bàn có 2 người mất tích, đó là người bố tên Hà, 44 tuổi và con gái 19 tuổi, trú tại tổ dân phố Chùa, phường Quảng Thuận, mất tích vào lúc 22 giờ ngày 14-10.

Toàn thị xã có trên 1.900 nhà dân bị ngập nước, trong đó nhiều xã có 100% số nhà bị ngập trên 1m so với nền nhà, gồm: Quảng Thuỷ 780 nhà, Quảng Văn 1.300 nhà, Quảng Minh 2.200 nhà, Quảng Tiên 1.400 nhà (trong đó có 500 nhà ngập sâu trên 1,5m), Quảng Hải 751 nhà, Quảng Lộc trên 2.000 nhà, Quảng Hoà 2.300 nhà, Quảng Tân trên 1.000 nhà, Quảng Trung 1.600 nhà, Quảng Sơn 1.747 nhà (trong đó có 80% nhà bị ngập nước nặng trên 1,5m, tập trung tại các thôn: Hà Sơn, Linh Cận Sơn, Thọ Hạ).

Tại các phường: Quảng Thuận có 1.257 nhà bị ngập nước (trong đó 57 nhà ở tổ dân phố Cồn Két ngập 2m bị cô lập hoàn toàn, 500 nhà có mực nước ngập sâu trên 1m, 700 hộ ngập dưới 1m), Quảng Phúc 700 nhà bị ngập (trong đó 40% số nhà ngập từ 0,5 đến 1m), Quảng Long có khoảng 500 nhà bị ngập (trong đó có 40% nhà ngập từ 0,5 đến 1m), Quảng Phong có 100% số nhà bị ngập (trong đó có 800/1.300 nhà ngập trên 1m), Ba Đồn có 100 nhà bị ngập từ 0,5 đến 1m.

Về thiệt hại sản xuất, toàn thị xã có 230ha rau màu và 5ha hoa các loại bị hư hỏng và mất trắng. Thiệt hại về gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thuỷ sản hiện chưa có số liệu thống kê do mực nước đang dâng cao và tình trạng cô lập tại một số địa phương.

Hiện chính quyền các cấp ở thị xã Ba Đồn đang huy động mọi lực lượng để ứng cứu và khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Hiền Chi