.

Tuyên Hoá: Hơn 3.500 nhà bị ngập lũ, di dời hàng trăm hộ dân

Thứ Bảy, 15/10/2016, 05:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá có mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở diện rộng. Tính đến 20 giờ ngày 14-10, toàn huyện đã có trên 3.500 nhà dân bị ngập lũ, hàng trăm hộ dân bị đe dọa bởi lũ lụt buộc phải di dời đến nơi an toàn.

>> Minh Hóa: 2 người bị lũ cuốn trôi, trên 1.000 nhà dân bị ngập

>> Sạt lở mái ta luy tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua Quảng Bình

>> Tuyên Hoá: Nhiều nơi bị chia cắt, hàng trăm nhà dân ngập sâu trong lũ

Người dân xã Văn Hoá di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn để tránh lũ.
Người dân xã Văn Hoá di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn để tránh lũ.

Mưa lớn đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện Tuyên Hoá. Giao thông tại các tuyến đường ngang qua địa bàn huyện đã bị chia cắt như: Quốc lộ 12A, 12C, Quốc lộ 15, đường tỉnh 559...

Đặc biệt, đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hương Hoá bị ngập khá sâu trong nước lũ; tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở không đi lại được; nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, nội thôn bị ngập, xói lở và cuốn trôi ở nhiều đoạn; đường sắt bị sạt lở tại hang Lạc Sơn (xã Châu Hoá) khiến giao thông đường sắt bị ngưng trệ...

Nhà dân xã Châu Hoá bị ngâp trong lũ
Nhà dân xã Châu Hoá bị ngâp trong lũ.

Được biết, đến cuối buổi chiều 14-10, nhiều địa phương như xã Hương Hoá và Châu Hoá đã tiến hành di dời khoảng 300 hộ dân sống trong vùng bị đe doạ bởi lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Trụ sở xã Văn Hoá, Mai Hoá bị ngập sâu khoảng 1,2m. Toàn bộ 19 xã của huyện bị cắt điện.

Chính quyền các xã Mai Hoá, Đức Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Văn Hoá, Thạch Hoá, Thuận Hoá... tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết và đã lên kế hoạch di dời dân khẩn cấp tại một số vùng nguy hiểm nếu lũ vẫn tiếp tục lên nhanh...

V.Minh-C.Hợp