.

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật

Thứ Hai, 12/08/2013, 16:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-8, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội trong 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Văn Hoàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch…

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù hoạt động văn học-nghệ thuật diễn ra trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã chủ động tích cực vượt qua và đạt được những thành quả đáng khích lệ. Nhiều sự kiện và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được triển khai có chất lượng, như: tổ chức Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ và Tổ quốc”; tiến hành thẩm định 7 tác phẩm thuộc chuyên ngành văn xuôi và thơ, tạo điều kiện để hỗ trợ kinh phí in ấn cho 6 tác phẩm; tổ chức Trại sáng tác cho những cây viết trẻ…
 
Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn bộc lộ một số hạn chế. Công tác bồi dưỡng tài năng trẻ và đội ngũ kế cận vẫn chưa có sự đột phá, chưa mang lại hiệu quả cao. Công tác chỉ đạo các chi hội chưa kịp thời và thiếu kiên quyết. Ban Thường vụ Hội đã đề xuất một số kiến nghị: cần tăng cường kinh phí cho việc xuất bản tập thơ kỷ niệm 410 năm  thành lập  tỉnh Quảng Bình; tạo điều kiện để đẩy mạnh sự liên kết chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong đào tạo tài năng trẻ; tích cực hỗ trợ văn nghệ sĩ xuất bản, giới thiệu tác phẩm; khích lệ các tác giả có tác phẩm xuất sắc…
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Ngọc Bính ghi nhận những nỗ lực của Hội trong thời gian qua và sự đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Hội vẫn còn nhiều tồn tại cần phải được khắc phục ngay, đó là, công tác đào tạo đội ngũ kế cận chưa chất lượng, còn bị động; hoạt động của Hội còn xơ cứng, bó hẹp, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan; tình trạng hành chính hóa trong hoạt động vẫn chưa được khắc phục.
 
Trong thời gian tới, đồng chí Lương Ngọc Bính đề nghị Hội chú trọng củng cố công tác xây dựng Đảng, phát huy thế mạnh, tiềm năng và khắc phục những hạn chế, yếu kém; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà với nhiều hình thức sáng tạo; nỗ lực xây dựng cơ chế, kế hoạch phát hiện, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tài năng trẻ...
 
                                                                                   Mai Nhân