Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
(QBĐT) - Ngày 23-7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2011-2015 để đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình. Dự hội nghị có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. |
Sau 3 năm thực hiện, chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, diện mạo nông thôn đổi thay nhanh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
Cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thủy sản và lâm nghiệp. Giá trị nông, lâm, ngư nghiệp từ năm 2010 đến năm 2013 tăng bình quân gần 5%/năm. Đến nay, sản lượng lương thực hàng năm đạt gần 28 vạn tấn, tăng trên 9% so với năm 2010. Diện tích cây cao su tăng gần 30% so với năm 2010 với 18.307 ha. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 7% so với năm 2010. Tổng sản lượng thủy sản đạt gần 55 nghìn tấn, tăng trên 11% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tỷ lệ độ che phủ rừng là 70%, tăng hơn 4% so với năm 2010.
Về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 100% số xã phê duyệt đồ án, đề án, công bố, cắm mốc quy hoạch, trong đó 90% số xã phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đến nay, bình quân tăng 6,53 tiêu chí/xã so với bắt đầu triển khai chương trình, riêng 6 xã điểm tăng gần 9,67 tiêu chí/xã và dự kiến hết năm 2013 sẽ có xã đạt xã nông thôn mới. Đối với các ngành nghề nông thôn, giá trị sản xuất ước đạt 2.450 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu chương trình; giải quyết việc làm cho 1.150 lao động/năm. Toàn tỉnh hiện có 26 cơ sở dạy nghề, đã đào tạo cho hơn 9.100 lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt gần 30% và tăng 5,5% so với năm 2010.
Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực cho từng lĩnh vực. Đối với sản xuất lúa, trong thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo giữ ổn định diện tích sản xuất, giảm mạnh diện tích lúa tái sinh trên chân đất 2 vụ chủ động, mở rộng diện tích lúa thâm canh, tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu giống lúa chất lượng cao và diện tích có giá trị thu nhập cao. Tăng cường năng lực đánh bắt xa bờ, đi đôi với đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vùng biển, ven bờ; chú trọng khai thác các đối tượng có giá trị xuất khẩu. Trong lâm nghiệp, triển khai thực hiện quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020, tiếp tục chỉ đạo trồng mới 10.000 ha rừng. Phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí nhỏ, cơ khí sửa chữa, chế tạo một số máy móc, phương tiện, phụ tùng thay thế thông thường phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đồng thời nghiên cứu, phát triển các ngành nghề mới, phù hợp với điều kiện của địa phương.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần phải quyết tâm, nỗ lực, xác định rõ nhiệm vụ cần làm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn. Cụ thể: Tăng diện tích lúa thâm canh, chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, lạc hoặc làm vùng trồng cỏ phục vụ chăn nuôi ở những diện tích lúa vùng cao. Về chăn nuôi, phải có biện pháp giảm chăn nuôi bò cóc, đẩy mạnh nuôi bò lai sind. Tập trung chuyển đổi từ các tàu nhỏ sang tàu lớn trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chuyển giao những khoa học kỹ thuật công nghệ mang tính đột phá để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất...
Lê Mai
