.

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015

Thứ Năm, 25/07/2013, 16:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 23-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình phát triển hạ tầng KT-XH giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh là cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phát triển hạ tầng KT-XH. Qua 3 năm thực hiện chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Về nguồn vốn đã huy động khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó đầu tư hạ tầng kinh tế chiếm 70%, hạ tầng xã hội 30%. Trong đầu tư đã ưu tiên những lĩnh vực quan trọng như giao thông, thuỷ lợi, cấp nước, cấp điện...

Cụ thể về giao thông đã đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đường ven biển, đường liên huyện, liên xã; dần đưa hệ thống công trình giao thông chính vào đúng cấp bậc kỹ thuật quy định; từng bước cứng hoá hệ thống giao thông nông thôn, đường về trung tâm cụm xã...Về thuỷ lợi, hệ thống thuỷ lợi được đầu tư khá đồng bộ và bước đầu đã hiện đại hoá bảo đảm nước tưới chủ động cho 95% diện tích lúa cả năm. Quan tâm đầu tư các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị.

Hệ thống cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, đến năm 2013 đã có 92% dân cư đô thị dùng nước sạch và 78% dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh. Đầu tư kết cấu hạ tầng văn hoá- xã hội được quan tâm, đến năm 2013 có 98,2% số hộ dân được dùng điện lưới, mật độ thuê bao internet đạt 6,26 thuê bao/110 hộ dân; ổn định 95% diện phủ sóng phát thanh và 100% phủ sóng truyền hình...

Tuy nhiên, chương trình còn một số tồn tại, hạn chế, đó là chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết chưa cao; hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng còn thiếu đồng bộ, quy mô nhỏ; cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá còn thiếu, xuống cấp và chưa đồng bộ; công tác quản lý, giám sát thi công các công trình còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình trong thời gian tới, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác quy hoạch; huy động mạnh mẽ các nguồn đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực...

UBND tỉnh cũng đã có một số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành trung ương như có chính sách ưu tiên tăng nguồn lực cho các tỉnh nghèo; tạo điều kiện giúp đỡ địa phương trong xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế để thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào tỉnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài nêu rõ: Chương trình phát triển hạ tầng KT-XH giai đoạn 2011-2015 là một trong 5 chương trình trọng điểm của tỉnh. Qua 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh một số vấn đề mà các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh trong thời gian tới, trong đó chú trọng tìm kiếm nguồn vốn để thực hiện chương trình nhất là nguồn vốn ODA, vốn Chính phủ; thực hiện xã hội hoá trong đầu tư xây dựng hạ tầng, huy động nguồn vốn ở các doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh các dự án, công trình trọng điểm... để nâng cao chất lượng và hiệu quả của chương trình...

                                                                                   V. P