.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm

Thứ Ba, 09/07/2013, 09:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng ngày 8-7, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thời gian qua, các bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phòng chống, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa đấu tranh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 2.637 vụ với hơn 3.500 đối tượng vận chuyển 160 kg heroin, trong đó có 62 vụ vận chuyển với số lượng đặc biệt lớn. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt xóa 25,8 ha cây có chứa chất ma túy (giảm 8% so với cùng kỳ năm 2012). Tuy nhiên, theo thống kê, tính đến nay, cả nước có gần 180.000 người nghiện, tăng 4,8 % so với năm 2012. Về công tác cai nghiện, 6 tháng đầu năm đã tổ chức quản lý, chữa trị cai nghiện cho gần 15.578 lượt người, đạt 52,55%; quản lý sau cai nghiện cho 5.133 người và tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho 3.560 người.

Trên lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 5-2013 cả nước có trên 213.000 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, riêng 5 tháng đầu năm 2013, cả nước xét nghiệm phát hiện mới 4.376 trường hợp nhiễm HIV. Tỷ lệ nghười nhiễm HIV cao nhất tập trung ở các tỉnh như: Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên...

Tình hình tệ nạn mại dâm trong 6 tháng đầu năm nay cũng diễn biến rất phức tạp, đã xuất hiện nhiều hình thức hoạt động mại dâm mới, hình thành các tổ chức, tụ điểm ngày càng lộ liễu, công khai làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân. Tội phạm liên quan đến mại dâm có chiều hướng gia tăng, gây tác động xấu đến xã hội. Theo báo cáo thống kê của địa phương, cả nước hiện có khoảng 186.845 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, với trên 60.000 nữ nhân viên phục vụ; trong đó có khoảng trên 3.000 cơ sở và 7.000 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm. Với nỗ lực lớn trong công tác đấu tranh, triệt phá, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến mại dâm, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 172 vụ với 717 đối tượng; đề nghị truy tố 128 đối tượng là chủ chứa, môi giới, xử lý hành chính 325 người bán dâm, 265 số khách mua dâm...

Dự báo thời gian tới, hoạt động tội phạm ma túy, mại dâm tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, ma túy; điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm...

                                                                         Lê Mai