.

Lính Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở khu vực Kashmir

Thứ Tư, 06/08/2014, 07:36 [GMT+7]

Tân Hoa xã đưa tin vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 5-8 (giờ địa phương), giao tranh đã xảy ra giữa binh sỹ Ấn Độ với Pakistan nhằm vào các cứ điểm của hai bên trên Đường ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc khu vực Poonch, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - khoảng 185km về phía Tây Nam.

Binh sỹ Ấn Độ tại Đường ranh giới kiểm soát. (Nguồn: presstv.ir)
Binh sỹ Ấn Độ tại Đường ranh giới kiểm soát. (Nguồn: presstv.ir)

Trong cuộc giao tranh này, hai bên đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ, trọng pháo và súng cối.

Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, Trung tá Manish Mehta cho biết: "Binh lính Pakistan đã vô cớ xả súng vào các đồn bốt của chúng tôi ở khu vực Poonch. Tới nay vẫn chưa có báo cáo về con số thương vong hoặc thiệt hại về phía chúng tôi."

Giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn thỉnh thoảng diễn ra tại khu vực Kashmir, bất chấp việc hai bên ký thỏa thuận năm 2003 nhằm giám sát lệnh ngừng bắn./.

Theo Vietnam+