.

Đã có Phan Vũ còn thêm Sơn Trường?

Thứ Ba, 09/07/2013, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Đấy là câu hỏi nhiều người đặt ra khi tại Khu Kinh tế Hòn La có đến hai "đại gia" trong sản xuất mặt hàng "đặc chủng" là bê tông dự ứng lực cùng chung "chiến hào". Nhưng rồi câu trả lời có ngay ở những tiềm năng của khu vực mà nhà đầu tư đã đọc được...

Đầu tháng 8-2012, UBND tỉnh có buổi làm việc với một doanh nghiệp ở Hải Phòng đến tỉnh ta để tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà máy bê tông đúc sẵn, đó là Tổng công ty Sơn Trường. Thì đùng một cái, Tập đoàn Phan Vũ lại khởi công xây dựng nhà máy tương tự ở Khu Công nghiệp Hòn La vào tháng 10 cùng năm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có vẻ như hai "đại gia" này đang tranh giành "lãnh thổ" và có thể là một "cuộc chiến" cạnh tranh khốc liệt trên đất Quảng Bình?

Tập đoàn Phan Vũ với "binh hùng tướng mạnh" đã tuyên bố khá tự tin ngay trong ngày khởi công: Chỉ trong vòng 100 ngày là có sản phẩm trên bãi đất trống lộng gió Quảng Đông (Quảng Trạch). Nhiều người không tin khi thời gian 100 ngày chưa tới. Nhưng trước Tết Nguyên đán, những mẻ sản phẩm đầu tiên của Nhà máy bê tông Phan Vũ Quảng Bình đã ra lò, thì mọi người mới biết thế nào là... Phan Vũ. Tập đoàn này nức tiếng bởi thứ sản phẩm "đặc chủng" cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước với dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ có đường kính từ 300 mm đến 1.200mm, dài đến 32 mét/đoạn cọc, sản xuất theo tiêu chuẩn JISA 5335-1987-2004 của Nhật Bản và TCVN 7888: 2008 của Việt Nam... Hệ thống nhà máy của Tập đoàn rải đều ở phía nam và sản phẩm của họ cũng đã chiếm tỷ lệ cao trong những công trình suốt chiều dài đất nước, đặc biệt ở phía Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất  của Nhà máy Bê tông Minh Đức Quảng Bình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy Bê tông Minh Đức Quảng Bình.

Theo thiết kế, Nhà máy bê tông Phan Vũ Quảng Bình có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, trên diện tích 6ha, công suất 200 nghìn tấn bê tông/năm, là nhà máy thứ 12 của Tập đoàn này. Và sau mấy tháng sản xuất, nhà máy đã cho ra lò hơn 12.000 tấn bê tông dự ứng lực. Đấy là một con số "khủng" mà như chúng tôi nghĩ không biết sẽ tiêu thụ ở đâu. Điều băn khoăn này đã được anh Trần Kiện Hùng, Giám đốc Nhà máy giải thích, khi nhà máy khởi công, Tập đoàn đã có một hợp đồng giá trị 7,5 triệu USD với Tập đoàn Fomosa tại Hà Tĩnh. Đây là hợp đồng mang tính khởi động, mở đầu và sẽ là nhịp nối với những công trình lớn khác trên địa bàn miền Trung...

Nếu Phan Vũ là "đại gia" ở phía Nam về lĩnh vực bê tông đúc sẵn thì ở phía Bắc là Tổng công ty Sơn Trường. Là một trong 6 doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Hải Phòng thành lập từ năm 1991, Sơn Trường có đến 26 ngành nghề kinh doanh, là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn quốc, doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng/năm (trong các năm 2007-2009). Đến năm 2006, Sơn Trường đã đầu tư xây dựng nhà máy chuyên sản xuất cọc bê tông dự ứng lực đầu tiên ở miền Bắc. Sau 4 năm hoạt động, Sơn Trường đã đưa ra thị trường hơn 4 triệu mét dài cọc có đường kính D300 đến D800. Đầu năm 2010, nhà máy cọc bê tông thứ hai với công nghệ hoàn hảo hơn đã đưa vào sử dụng, là nhà máy sản xuất cọc bê tông dự ứng lực lớn nhất miền Bắc với công nghệ quay li tâm tốc độ cao và dưỡng hộ bê tông bằng hơi nước trong điều kiện áp lực lớn nên loại cọc bê tông này có những ưu điểm nổi trội so với bê tông thông thường, đặc biệt ở khả năng chịu tải và độ bền cao, giá thành giảm...

Và như một lẽ tự nhiên, Quảng Bình là vùng đất nối liền miền Nam với miền Bắc thì việc hai "đại gia" này cùng gặp nhau ở đây trong quá trình mở rộng địa bàn hoạt động là tất yếu. Nhưng không chỉ có yếu tố về địa lý, anh Trần Kiện Hùng còn tiết lộ, nơi đây đang có nhiều công trình có tầm vóc quốc gia, quốc tế đang khởi động, đặc biệt Khu Kinh tế Vũng Áng đầy tiềm năng...Vì vậy từ cuối năm 2011 Tập đoàn đã có ý tưởng đầu tư ở đây...

Điều trùng hợp, đấy cũng là ý tưởng của Sơn Trường, ông Lê Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sơn Trường đã nói: "Trong quá trình khảo sát thị trường được biết tiến trình xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng- Hà Tĩnh cần khối lượng cọc và bê tông rất lớn. Hơn nữa, sản phẩm bê tông dự ứng lực với những tính năng vượt trội sẽ ngày càng được sử dụng ở mọi khu vực. Vì vậy, cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vào khu vực miền Trung- một thị trường đầy tiềm năng, chúng tôi nhận thấy việc đầu tư một nhà máy với quy mô lớn vào Quảng Bình là thật sự cần thiết."

Sản phẩm của Nhà máy bê tông Minh Đức Quảng Bình
Sản phẩm của Nhà máy bê tông Minh Đức Quảng Bình

Không có lễ khởi công rầm rộ, nhưng sau 180 ngày thi công quyết liệt, Nhà máy bê tông Minh Đức Quảng Bình đã đi vào hoạt động. Và, Tổng công ty Sơn Trường đã có một lễ khánh thành gọn nhẹ mà ấn tượng. Bởi khách mời không chỉ đứng trước một nhà máy với thiết bị hiện đại, dây chuyền nhập khẩu từ một nước phát triển, mà còn thấy cả những sản phẩm bề thế của chính nhà máy ở đây sản xuất ra. Theo ông Thắng, công suất của nhà máy là 60 ngàn m3/năm, vốn đầu tư xây dựng nhà máy trên 122 tỷ đồng. Hiển nhiên, như những nhà máy bê tông anh em khác, dây chuyền công nghệ được nhập khẩu từ Hàn Quốc, do Công ty Sam Bu chuyển giao.

Nếu trong ngày khởi công, Phan Vũ đã có đơn đặt hàng trị giá 7,5 triệu USD thì Sơn Trường cũng có đơn đặt hàng trị giá 100 tỷ đồng từ Công ty Posco E&C Việt Nam ngay trong ngày khánh thành...

Hai nhà máy bê tông đều thuộc hạng "đẳng cấp" liệu có... thừa bê tông đúc sẵn? Lãnh đạo hai nhà máy đều tỏ ra lạc quan: không hề gì, khu vực này hiện diện hai nhà máy với công suất như thiết kế là được, nếu thêm nhà máy thứ ba nữa mới có chuyện...Vả lại tiềm năng tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi là rất lớn trong hiện tại và trong tương lai gần...

Vâng, Khu Kinh tế Hòn La có thêm những cơ sở sản xuất hiện đại không chỉ làm tăng vóc dáng của Khu kinh tế động lực phía bắc tỉnh, làm "mồi" cho nhiều dự án khác mà còn đưa lại những nguồn thu đáng kể cho ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ... Ông Võ Quang Đạt, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, cho biết: Các cơ sở sản xuất ở đây đã sử dụng hơn 300 con em trên địa bàn vào làm việc, riêng Nhà máy bê tông Minh Đức Quảng Bình đã tiếp nhận 70 lao động. Ông cũng cho biết thêm trước đó Tổng công ty Sơn Trường cũng đã hỗ trợ địa phương 300 triệu đồng để thực hiện các chính sách an sinh trên địa bàn xã.

                                                                           Văn Hoàng