.
Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong (1966-2016):

Trường THPT Lê Hồng Phong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển

Thứ Bảy, 30/04/2016, 17:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Trường THPT Lê Hông Phong, tiền thân là Trường cấp 3 Nam Quảng Trạch ra đời năm 1966, là trường cấp 3 thứ năm của tỉnh Quảng Bình.

Ngày đầu mới thành lập, trường mới chỉ có 6 lớp với 283 học sinh và 14 cán bộ giáo viên, nhân viên do thầy giáo Nguyễn Quang Đăng làm hiệu trưởng. Trường lớp tạm bợ, chiến tranh khốc liệt, nhưng với khát vọng đào tạo lớp người có tri thức, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, ngày khai trường đầu tiên (5-9-1966) vẫn được long trọng tổ chức khai giảng năm học 1966-1967 với tinh thần hồ hởi, phấn khởi của cán bộ giáo viên và học sinh. Cuối năm học, trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt thi học sinh giỏi toàn tỉnh đạt thành tích đáng trân trọng: Nguyễn Hữu Trường đạt giải nhất môn văn, giải nhì môn toán, giải 3 môn toán toàn miền Bắc; Lê Đình Thám đạt giải nhất môn văn, Lê Văn Dần đạt giải ba môn toán. Kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 trường đậu 100%, nhiều học sinh đã thi đậu vào đại học, trung học chuyên nghiệp và một số  học sinh xuất sắc được đi học ở các nước XHCN.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, thầy Nguyễn Quang Đăng, làm hiệu trưởng 9 năm (từ lúc thành lập đến năm 1975), đó là thời kỳ gian khổ nhất. Hình ảnh người thầy tôn kính, bình dị, dễ gần, giọng nói hùng hồn, vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của nhiều thế hệ thầy cô, phụ huynh và học sinh. Đến bây giờ mặc dù tuổi cao, sức khoẻ giảm sút, nhưng thầy vẫn đang góp cho sự nghiệp giáo dục của quê nhà.  

Trong những năm chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, xã Quảng Hoà là một trọng điểm đánh phá của kẻ thù. Để bảo đảm an toàn, năm 1972, trường phải sơ tán lên Quảng Thuỷ, thầy trò lại vào rừng chặt tre, tìm gỗ, dựng lại phòng học tranh tre vách đất, làm sàn chống bom bi, đào hệ thống hào giao thông, làm hầm chữ A bao quanh lớp học. Đất nước đang chiến tranh ác liệt, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, dép cao su đến trường, phụ huynh học sinh 10 xã vùng Nam đã đóng góp vật liệu, dồn sức để xây dựng nhà trường.

Thầy, cô giáo và học sinh vượt qua bom, đạn của kẻ thù, khiêng vác vật liệu, đào đắp hàng trăm mét khối đất, xây dựng lại các phòng học, văn phòng, nhà ở của giáo viên. Dù bom rơi, đạn nổ, tiếng giảng bài vẫn vang lên, giáo viên và học sinh vẫn bền bỉ phấn đấu, vượt lên, giành thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”. Trường cấp 3 Nam Quảng Trạch đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập, luôn được nhân dân tin yêu, là điểm sáng của ngành Giáo dục Quảng Bình.

Giai đoạn từ năm 1975-1996:  Sau khi hoà bình lập lai, năm 1979 trường được chuyển về thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, nơi trung tâm của vùng Nam Quảng Trạch cho đến nay. Tập thể nhà trường tiếp nối truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, vượt khổ, quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển toàn diện. Đây là thời kỳ thầy và trò đã cùng đốt vôi, nung gạch, đào ao nuôi cá, trồng lúa, trồng khoai, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục thi đua “Dạy tốt-Học tốt”. Năm học 1990-1991, Trường cấp 3 Nam Quảng Trạch đã được đổi tên thành Trường THPT số 2 Quảng Trạch.

Giai đoạn từ năm 1997-2006: Đất nước sau 10 năm đổi mới, nhà trường luôn đoàn kết, năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới, củng cố vị thế của trường. Từ năm học 1996-1997 số lượng học sinh tăng nhanh từ 1.600 đến 1.800 học sinh trong mỗi năm học. Với tinh thần  đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực “Lấy học sinh làm trung tâm”, BGH nhà trường đã tăng cường chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động nghiên cứu, tìm các biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng. Số lượng học sinh khá, giỏi; học sinh đỗ đại học, cao đẳng, giáo viên dạy giỏi được tăng dần qua từng năm học. Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi năm học từ 19 đến 22 giải. Một số em đạt giải cao được Sở GD-ĐT chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt em Đoàn Thanh Dũng đạt giải khuyến khích môn Hóa học Quốc gia năm học 2004-2005. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến, trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

 Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường tại lễ khai giảng năm học 2015-2016.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường tại lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Giai đoạn từ năm 2007 đến nay: Nhà trường đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và hàng loạt giải pháp đổi mới giảng dạy được thực hiện, chất lượng, hiệu quả dạy và học không ngừng nâng cao; ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý có hiệu quả; chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong nhà trường. Từ khi thực hiện cuộc vận động “Hai không”, chất lượng dạy học đã tăng nhanh, kết quả thi tốt nghiệp nhiều năm đạt tỷ lệ cao. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 và 12 đạt từ 60 đến 70 giải trong mỗi năm học, luôn nằm trong tốp dẫn đầu các trường THPT toàn tỉnh. Nhà trường luôn quan tâm đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

Nhà trường tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”. Hiện tại đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đào tạo 100%, trong đó có 12 thạc sỹ, hàng năm có trên 20 giáo viên được công nhận chiến sỹ thi đua các cấp. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, học sinh tốt nghiệp, học sinh đỗ dại học, cao đẳng tăng lên rõ rệt. Do điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị xã Ba Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định số 1220/QĐ-UBND đổi tên Trường THPT Số 2 Quảng Trạch thành Trường THPT Lê Hồng Phong. Năm học 2014-2015 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc “Đơn vị dẫn đầu khối trung học phổ thông”. Đặc biệt năm 2015, Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” cho nhà trường vì đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, bao thế hệ giáo viên, học sinh, phụ huynh đã đóng góp cho sự phát triển không ngừng của Trường THPT Lê Hồng Phong. Trong đó có sự đóng góp tích cực, sự tận tâm vì học sinh thân yêu của các thầy Nguyễn Quang Đăng, Trần Chấn, Hoàng Hiếu Nghĩa, Đoàn Dọc, Nguyễn Xuân Quỳ, Nguyễn Cảnh Lục, Đoàn Tiến Lực, Đinh Xuân Đạt, Hoàng Cảnh Tân, Nguyễn Văn Du...

50 năm phấn đấu, trưởng thành, Trường THPT Lê Hồng Phong đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước. Trường đã đào tạo hơn 20.000 học sinh tốt nghiệp ra trường, đã và đang công tác khắp mọi miền quê hương đất nước. Hiện nay nhiều người đã trở thành nhà hoạt động chính trị, nhà quân sự, nhà khoa học, nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà doanh nghiệp nổi tiếng như Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Ngọc Tương, Hoàng Đăng Quang, Trần Văn Tuân, Đinh Công Hải, Lê Minh Hồng, Nguyễn Văn Hiếu, Trương Minh Dục... và nhiều anh chị khác đã góp phần tôn vinh truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vị thế của một trường chuẩn quốc gia và phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2, đồng thời giữ vững những danh hiệu cao quý mà trường đã đạt được, đòi hỏi thầy trò Trường THPT Lê Hồng Phong phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, đoàn kết tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy nhất của học sinh, phụ huynh vùng Nam thị xã Ba Đồn.

Phạm Quốc Thành
Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng