.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Samdech Chea Sim

Thứ Tư, 10/06/2015, 17:07 [GMT+7]

Sáng 10-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam tới thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia viếng Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

>> Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương tưởng niệm Samdech Chea Sim. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương tưởng niệm Samdech Chea Sim. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viếng Samdech Chea Sim có các ông: Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Thạch Dư; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hoàng Công Hoàn; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tuấn Phong; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cùng đại diện một số bộ, ban, ngành và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Lễ viếng được tổ chức trang trọng tại Dinh thự riêng của Samdech Chea Sim, thủ đô Phom Penh.

Vòng hoa của Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc Samdech Chea Sim."

Tưởng nhớ Samdech Chea Sim - Người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và chia buồn với gia quyến Samdech Chea Sim, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xúc động viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Nhà Lãnh đạo xuất sắc của Campuchia.

Sự qua đời của Samdech Chea Sim là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Hội đồng Dân tộc Mặt trận và Phát triển Tổ quốc Campuchia, Nhân dân Campuchia anh em và gia quyến Samdech Chea Sim; Việt Nam mất đi một người Bạn chân thành, thân thiết và đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các nhà Lãnh đạo của Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Chea Sim lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Theo TTXVN/Vietnam+