.

Các Đảng bộ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Năm, 19/01/2017, 13:05 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 18-1, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06- NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch sẽ triển khai việc học tập và thực hiện nghị quyết trong các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên địa bàn toàn huyện.
 
X.Phú

* Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ Công an thành phố.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ Công an TP.

Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong đơn vị được tiếp thu các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII). Trên cơ sở học tập các Nghị quyết, Kết luận, toàn Đảng bộ tạo sự thống nhất về ý chí và hành động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau hội nghị, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt nghị quyết, đề xuất những giải pháp áp dụng thực hiện tại đơn vị. Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể. Người đứng đầu cấp ủy, đội trưởng các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng bộ Công an TP. gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị.

T.Long