.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết gia đình chính sách

Thứ Tư, 18/01/2017, 17:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình chính sách, lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... trên địa bàn tỉnh.

* Sáng 18-1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn huyện Bố Trạch. Cùng đi có đại diện Văn phòng HĐND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và huyện Bố Trạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Quyên ở thôn 7, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Quyên ở thôn 7, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Quyên ở thôn 7, xã Mỹ Trạch; bà Nguyễn Thị Tuyền (vợ liệt sỹ Nguyễn Thanh Phong) ở thôn 6, xã Hạ Trạch; gia đình đồng chí Phan Ánh Dương (ở thôn 2, xã Trung Trạch), là bộ đội đang công tác tại Quần đảo Trường Sa; gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và thăm gia đình đồng chí Hồ Bổng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017 dồi dào sức khỏe, đầm ấm, an lành và hạnh phúc đến các gia đình.

Thanh Hải

* Thực hiện kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 19-12-2016 của UBND TP. Đồng Hới về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Đinh Dậu 2017, từ ngày 17-1, các đồng chí lãng đạo TP. Đồng Hới đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình chính sách, lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo TP. qua các thời kỳ và thân nhân cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và những địa bàn có phụ cấp đặc biệt 100%.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng quà cho Bà mẹ VNAH Hà Thị Viễn (phường Đồng Phú)
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Viễn (phường Đồng Phú).

Ngày 17-1, đoàn do đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến thăm gia đình ông Lại Văn Ly, nguyên Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Lê Ngọc Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy; Lê Đức Lưỡng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí Hoàng Nhật, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP; Trần Văn Trà, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP; Phạm Văn Thử, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. và hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng là Phạm Thị Đít và Hà Thị Viễn.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo TP. Đồng Hới, đồng chí Bí thư Thành ủy thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho gia đình và các đồng chí lãnh đạo TP. qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... nhân dịp năm mới 2017. Đồng chí mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo TP. và gia đình; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đón Tết ấm cúng, an khang, vui tươi, hạnh phúc bên cháu con và cộng đồng.

T.Long

* Chiều 17-1, đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn đã đến thăm và tặng quà Tết cho các đơn vị, cá nhân là đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch, Văn phòng Thị uỷ Ba Đồn và Văn phòng Huyện uỷ Quảng Trạch.

Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn ân cần thăm hỏi sức khỏe Anh hùng LLVTND Phạm Bá Hạt
Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn ân cần thăm hỏi sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Bá Hạt.

Đoàn đã đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Bá Hạt (xã Cảnh Dương), thương binh Trần Xuân Lợi, nguyên Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Roòng (xã Quảng Tùng) và Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật Quảng Trạch.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Thắng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống của các đối tượng người có công với cách mạng, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật Quảng Trạch.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã chúc các cá nhân cùng gia đình và tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật Quảng Trạch đón một năm mới an vui, sum vầy và hạnh phúc.

Hiền Chi