.

Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới: Kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ Hai, 16/01/2017, 07:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-1, Trung tâm công viên-cây xanh (CVCX) Đồng Hới tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (18-1-2007 - 18-1-2017) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và lãnh đạo UBND thành phố.

Trung tâm CVCX Đồng Hới thành lập trên cơ sở chia tách từ Công ty công trình đô thị Quảng Bình. Hiện nay, Trung tâm quản lý gần 23 ngàn m2 công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông. Đội ngũ lao động ở các tổ, đội sản xuất luôn chủ động sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong xây dựng mảng không gian xanh đô thị TP. Đồng Hới. Với những nỗ lực đó, từ năm 2012-2016, TP. Đồng Hới được Hiệp hội đô thị Việt Nam công nhận là đô thị xanh-sạch-đẹp.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực làm đẹp đô thị, Trung tâm luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động các tổ chức đoàn thể. 9 năm liền Đảng bộ Trung tâm CVCX Đồng Hới đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được các cấp từ Trung ương đến tỉnh, TP. tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua…

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND TP. đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm CVCX Đồng Hới đã góp phần xây dựng TP. ngày càng văn minh, sạch đẹp, đồng thời mong muốn thời gian tới Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tự chủ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tham mưu đắc lực cho TP. trong quy hoạch hệ thống cây xanh, vườn hoa ở các xã, phường, cơ quan, đơn vị… góp phần đưa Đồng Hới sớm trở thành TP. du lịch đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. khóa XX.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Phúc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Trung tâm CVCX Đồng Hới; 33 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc khác được nhận bằng khen, giấy khen các cấp.

T.Long