.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Thứ Ba, 17/01/2017, 07:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp đón Xuân mới Đinh Dậu 2017, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đến thăm, chúc Tết Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ-người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc Tết Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc Tết Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên một số tình kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2016, nhất là những thành tựu nổi bật mà tỉnh đã đạt được.

Trong năm 2016, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiệt hại do sự số ô nhiễm môi trường biển và 2 trận lũ lụt lịch sử gây ra, nhưng Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy cao sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết liệt, tập trung khắc phục, từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Kinh tế- xã hội của tỉnh giữ được sự ổn định và có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp được mùa, thu ngân sách vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến...

Năm 2017, Quảng Bình sẽ vẫn còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Đinh Dậu năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn Trung tướng tiếp tục quan tâm đóng góp những ý kiến quý báu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên chia sẻ sâu sắc những khó khăn, thiệt hại mà Đảng bộ, nhân dân Quảng Bình phải đối mặt trong năm 2016, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm qua. Trung tướng chúc Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới trong năm 2017, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

A.T