Mở tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung

Cập nhật lúc 13:39, Thứ Sáu, 26/04/2013 (GMT+7)

 

(QBĐT) - Ngày 26-4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp bàn mở tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng). Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp bàn mở tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng)
Toàn cảnh cuộc họp bàn mở tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung
Tuyến du lịch được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá các giá trị Di sản của du khách thăm quan và góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ tài nguyên, bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của Vườn Quốc gia đã được UNESCO công nhận. Đồng thời, tuyến du lịch sẽ đa dạng hóa các loài hình du lịch, thu hút khách quốc tế, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, tăng cơ hội liên kết trong hoạt động du lịch của Vườn Quốc gia.
 
Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung hoàn toàn dựa vào cảnh quan thiên nhiên và đường mòn có sẵn với độ dài 9 km (4,5 km đi vào và 4,5 km trở ra). Điểm xuất phát tại km 15 hoặc km 18 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào đến Hang Thủy Cung, Thung lũng Sinh Tồn, Hang Thung Trẹ và sau đó trở lại đường Hồ Chí Minh. Lộ trình đi sẽ được thiết kế không trùng lặp. Có 2 loại tour cho khách du lịch lựa chọn (tour 1 ngày và tour 2 ngày 1 đêm).
 
Song song, Vườn Quốc gia cũng quan tâm chú trọng nhiều giải pháp bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và hạn chế tác động đến môi trường. Nhằm đưa tuyến du lịch đi vào hoạt động và khai thác có hiệu quả, Ban quản lý Vườn Quốc gia đề xuất xây dựng các hạng mục, như: trạm dừng chân, bãi ngủ nghỉ, cắm biển chỉ dẫn, biển tên một số loại cây, biển cảnh báo nguy hiểm…
 
Kết luận tại buổi họp, đồng chí Trần Tiến Dũng đề cao những nỗ lực của Vườn Quốc gia trong đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, khắc phục tính thời vụ của du lịch tỉnh nhà. Tỉnh đồng ý với việc mở tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung và đề nghị phía Vườn Quốc gia cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện, đánh giá tác động môi trường, phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng. Phía Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần nhanh chóng xây dựng một quy chế chung hướng dẫn các tour du lịch sinh thái, mạo hiểm.
 
                                                                                                                        Mai Nhân
,
.
.
.