.

Vệ sinh hầm chứa nước mắm, ba người bất tỉnh

Thứ Sáu, 22/07/2016, 13:56 [GMT+7]

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang tích cực cấp cứu cho ba bệnh nhân bị ngạt khí dẫn đến suy hô hấp khi vào hầm chứa mắm làm việc trưa 21-7.

Chiều 21-7, bác sĩ Phan Hữu Chính - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa - cho biết đang tích cực cấp cứu, hồi sức cho ba bệnh nhân bị ngạt khí dẫn đến suy hô hấp khi vào hầm chứa mắm làm việc trưa cùng ngày.

Ba người gồm, anh Lê Văn Thành, 47 tuổi, Trương Đức Việt, 26 tuổi và Huỳnh Văn Khiêm, 24 tuổi, cùng là nhân viên làm việc trong cơ sở sản xuất nước mắm ở khu vực Bình Tân, TP Nha Trang.

Trưa 21-7, ông Thành vào bể chứa mắm để làm vệ sinh cho lứa mắm mới thì bị ngất xỉu. Thấy vậy anh Việt và Khiêm nhảy vào định cứu nhưng cũng bị ngạt khí, bất tỉnh.

Thấy cả ba người gặp nạn, những ngưới khác dùng móc sắt móc vào thắt lưng kéo ra và đưa đi cấp cứu.   

Theo bác sĩ Chính, các bệnh nhân nhập viện trong tỉnh trạng suy hô hấp nặng.

“Bệnh nhân đã được cho thở oxy, tránh chết não dẫn đến tử vong. Hiện cả ba bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Hiện chúng tôi đang tích cực cấp cứu” - bác sĩ Chính thông tin.

Theo TR.TÂN (Tuổi trẻ)