.

Tuần văn minh đô thị Đồng Hới năm 2017: Những kết quả bước đầu

Thứ Tư, 17/05/2017, 09:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Để thực hiện có hiệu quả và cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13-4-2016 của Thành ủy Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016-2020, thành phố đã triển khai các hoạt động trong Tuần văn minh đô thị năm 2017. Qua đó, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực và rút ra được nhiều vấn đề cần khắc phục trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đây là năm đầu tiên TP. Đồng Hới tổ chức Tuần văn minh đô thị, nên đã thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng tình hưởng ứng của người dân trên địa bàn. Theo đó, Tuần văn minh đô thị Đồng Hới tập trung vào 3 hoạt động chính, gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động chấn chỉnh trật tự đô thị; tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố, bảo đảm mỹ quan đô thị, làm sạch, đẹp thành phố.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai rộng rãi thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú với nội dung phù hợp. Cụ thể: cổ động trực quan bằng cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích, xe loa trên các tuyến đường, khu vực công cộng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Quảng Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, website, Bản tin Đồng Hới, Đài Truyền thanh cơ sở; xây dựng các phóng sự, chuyên mục về văn minh đô thị phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh...

Thành phố Đồng Hới ra quân mở đợt cao điểm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thành phố Đồng Hới ra quân mở đợt cao điểm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức các hoạt động truyền thông, văn hóa, văn nghệ, cuộc thi tìm hiểu về văn minh đô thị phù hợp với từng đối tượng, như: Rung chuông vàng với chủ đề “Thanh niên Đồng Hới chung tay xây dựng văn minh đô thị Đồng Hới”; liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tiểu thương chợ Đồng Hới với văn minh đô thị”; các hoạt động truyền thông về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong khối trường học...

Cùng với đó, các xã, phường và đoàn thể đã triển khai các mô hình về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, tiêu biểu có mô hình: “Phụ nữ giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự” của phường Đồng Phú; ký cam kết vận động chị em  không bán thịt gia súc, gia cầm tại các ngã ba, ngã tư đường của phụ nữ phường Bắc Lý...

Công tác quản lý, chấn chỉnh trật tự đô thị được triển khai đồng bộ từ trung tâm thành phố đến các xã, phường trên địa bàn. Nhờ vậy, thành phố đã tập trung kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm việc kinh doanh, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và tháo dỡ các bảng, biển, băng rôn quảng cáo không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên các tuyến đường chính và tại các xã, phường trung tâm thành phố. Đó là các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quách Xuân Kỳ, Mẹ Suốt, Hương Giang, Hai Bà Trưng, Trương Pháp...

Các xã, phường cũng tiến hành rà soát, kiểm tra những hộ kinh doanh trên nhiều tuyến đường và tổ chức ký cam kết, vận động không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, tự nguyện tháo dỡ và thực hiện đúng các quy định góp phần vào việc bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị được quan tâm, nhất là chú trọng vệ sinh môi trường ở các điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, như: Hồ Thành, Quảng Bình Quan, Tượng đài Mẹ Suốt, Quảng trường Biển, các bãi tắm biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú...

Các hoạt động Tuần văn minh đô thị đã lan tỏa trong cán bộ công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, tiểu thương ở các chợ và nhân dân trên địa bàn thành phố, từng bước chuyển biến nhận thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn góp phần làm cho đường thông, hè thoáng, diện mạo đô thị sáng, sạch và đẹp hơn.

Tuy nhiên, một số nội dung tuyên truyền vẫn chưa đến được với tất cả mọi người dân, vì vậy ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị của một số bộ phận chưa cao; cách triển khai thực hiện của một số địa phương chưa phù hợp, chưa linh động và còn nóng vội. Cụ thể, trước lúc thực hiện việc giải tỏa, tháo dỡ, giải phóng vỉa hè, lề đường, một số địa phương chưa giải thích, tuyên truyền rõ ràng để người dân hiểu rõ chủ trương của thành phố, nên tức thời làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gây bức xúc cho người dân sinh sống trên các tuyến đường.

Mặt khác, sau khi lập lại trật tự, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra. Đáng nói, nhiều người dân chưa đồng tình với việc cấm dừng, đỗ xe ô tô ở một số tuyến đường vì ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân nên thiếu sự hợp tác trong quá trình thực hiện...

Rõ ràng, để xây dựng văn minh đô thị trước hết cần nâng cao ý thức cho người dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, sau khi lập lại trật tự, UBND các xã, phường cần tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm tra để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... Việc xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm cũng chính là giải pháp hữu hiệu để lập lại trật tự, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị Đồng Hới.

Trần Hằng
 (Phòng VH-TT Đồng Hới)