.

Hơn 20 nghìn người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Thứ Năm, 09/03/2017, 10:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-3, Ban công tác Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác NCT năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Năm 2016, Ban công tác NCT tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành và các địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NCT, chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020, Tháng hành động vì NCT bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ qua hệ thống tổ chức Hội NCT các cấp... Năm 2016, các cấp hội đã kết nạp 3.942 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Hội NCT trên địa bàn toàn tỉnh là 103.395 người.

Công tác chăm sóc NCT được quan tâm. Hiện nay, toàn tỉnh có 74.158 cụ có thẻ BHYT. Năm 2016, đã có 36.038 cụ được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe, 5.454 cụ khám mắt miễn phí với kinh phí 1.326 triệu đồng; có 20.341 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong năm 2016, toàn tỉnh có 47 cụ 100 tuổi và 840 cụ 90 tuổi được chúc thọ, mừng thọ…

Phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi luôn được phát huy. Hiện có hơn 47.716 NCT tham gia lao động sản xuất, có 3.136 NCT làm kinh tế giỏi và 1.058 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp. Hoạt động của Quỹ chăm sóc NCT ngày càng phát triển. Tính đến ngày 5-11-2016, chân quỹ hội hiện có 37.488 triệu đồng, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là 4.851 triệu đồng…

Ban công tác NCT cũng đề ra kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017, đó là: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với NCT, về trách nhiệm của toàn xã hội với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT, về phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, ngành và nhân dân…

Phạm Hà