.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh: Nhận đỡ đầu học sinh nghèo

Thứ Sáu, 10/03/2017, 09:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3,  vừa qua, tại xã Hải Ninh (Quảng Ninh), Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tổ chức lễ ký kết và nhận đỡ đầu em Phan Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Hải Ninh.

Em Thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố là quân nhân trong quân đội, bị tai nạn mất, mẹ không có việc làm. Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, chính quyền địa phương, Trường tiểu học Hải Ninh và người thân, gia đình em Phan Ngọc Anh Thư.

Chị em phụ nữ BĐBP tỉnh trao số tiền nhận đỡ đầu và xe đạp cho em Phan Ngọc Anh Thư.
Chị em phụ nữ BĐBP tỉnh trao số tiền nhận đỡ đầu và xe đạp cho em Phan Ngọc Anh Thư.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, đoàn kết, xây dựng gia đình hạnh phúc”; luôn khắc phục khó khăn, chăm lo xây dựng gia đình, tổ chức hội vững mạnh; tham gia các hoạt động xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt; hoạt động từ thiện, thăm tặng quà đối tượng chính sách và tuyên truyền văn hoá, các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em...

Đến thời điểm này, Bộ chỉ huy, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh và các đơn vị đã nhận đỡ đầu thường xuyên 83 em học sinh, với mức hỗ trợ hơn 30 triệu đồng/tháng, trong đó có 7 em học sinh nước bạn Lào; nhiều em được cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn, kèm cặp đã có tiến bộ trong rèn luyện đạo đức, học tập và trở thành con ngoan, trò giỏi.

Tại buổi lễ ký nhận đỡ đầu, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã trao quà gồm: tiền mặt, xe đạp cho em Phan Ngọc Anh Thư. Ngoài mức hỗ trợ hàng tháng. Hội và cá nhân chị em Phụ nữ BĐBP tỉnh còn quan tâm thăm hỏi tặng quà, tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho em.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tổ chức nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đưa về nuôi dưỡng tại đơn vị; đưa đón các cháu đến trường, tặng phương tiện đi lại; hỗ trợ bàn, ghế, trang trí và hướng dẫn cho các em học tập và nhiều hoạt động khác góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân nơi biên giới.

Châu Thành