.

Tuyên Hóa: 4 người bị thương, 8.116 ngôi nhà bị ngập

Thứ Bảy, 15/10/2016, 10:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến 8 giờ ngày 15-10, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có 4 người bị thương; 8.116 ngôi nhà bị ngập (trong đó: có 837 ngôi nhà ngập sâu trên 3m; 6.014 ngôi nhà ngập từ 1m-3m; 1.265 ngôi nhà ngập dưới 1m); 354 hộ bị cô lập; 34 nhà ở xã Đức Hoá bị ảnh hưởng do lũ quét và 287 hộ dân ở xã Hương Hoá, Châu Hoá di dời.

>> Quảng Trạch: Gần 2.000 hộ dân chìm trong biển lũ

>> Minh Hóa: 2 người bị lũ cuốn trôi, trên 1.000 nhà dân bị ngập

>> Sạt lở mái ta luy tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua Quảng Bình

Nhiều nhà dân ở huyện Tuyên Hóa ngập trong nước lũ.
Nhiều nhà dân ở huyện Tuyên Hóa ngập trong nước lũ.

Tổng lượng mưa đo được tại trạm Đồng Tâm là 708,5mm, tại trạm Mai Hoá 822mm. Mực nước trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm vào lúc 5 giờ ngày 15-10 là 15,06m dưới mức báo động III 0,94m; mực nước tại trạm Mai Hoá là 9,17m, trên mức báo động III là 2,67m. Hiện nay mưa đã giảm, nước sông Gianh xuống chậm.

Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn huyện vẫn bị ngập, chia cắt và không lưu thông được. Cụ thể: Quốc lộ 12A, 12C, Quốc lộ 15, Tỉnh lộ 559 bị chia cắt; đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hương Hoá bị ngập; tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở. Các tuyến đường giao thông đường liên thôn, liên xã bị ngập, xói lở và cuốn trôi nhiều đoạn. Tuyến đường sắt Bắc-Nam bị sạt lở tại ga Lạc Sơn, Lệ Sơn (xã Châu Hoá), khiến giao thông đường sắt bị ngưng trệ.

 V.Minh-C.Hợp