.

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch

Thứ Bảy, 18/07/2015, 08:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014. Tham dự có đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện các bộ, ban, ngành liên quan. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Ngày 20-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch. Theo đó, Luật Hộ tịch có những nội dung mới như sau: đề cao vai trò hết sức quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh và số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu thông tin hộ tịch của cá nhân (cùng với cơ sở dữ liệu giấy), kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân; miễn lệ phí đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; UBND cấp huyện giải quyết toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước, xác định lại dân tộc, trừ việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam…

Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Hộ tịch trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị: các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về hộ tịch; bảo đảm kinh phí, bố trí nguồn lực để triển khi thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Hộ tịch; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm đưa Luật Hộ tịch vào cuộc sống…

Ngọc Hải