.

Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thứ Tư, 15/07/2015, 17:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-7, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTQVN tỉnh.

Các hội viên nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT.
Các hội viên nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật.

6 tháng đầu năm Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng hội và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp, đại hội đã hoàn thiện điều lệ và được UBND tỉnh phê duyệt. Ban Chấp hành Hội đã kiện toàn Ban công tác Hội viên cao tuổi, Ban nữ công, Ban sáng tác trẻ... Đặc biệt, Ban Chấp hành Hội đã thành lập và bầu Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều hội viên của Hội đã sáng tác nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao và đạt được các giải thưởng về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các lĩnh vực sáng tác văn học, âm nhạc, nghệ thuật, nhiếp ảnh, lý luận phê bình, hội họa kiến trúc, điêu khắc đều có nhiều tiến bộ, nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động bức tranh kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương được bạn đọc, người xem đánh giá cao.

Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Hội Văn học Nghệ thuật đã đề ra nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức chương trình thơ-nhạc kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đề xuất kinh phí in tập sách và tổ chức chương trình thơ nhạc chào mừng đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các phân hội nhiếp ảnh, mỹ thuật tham gia các liên hoan, triển lãm khu vực năm 2015. Đồng thời, tổ chức có hiệu quả 2 trại sáng tác, trong đó có 1 trại địa phương, 1 trại do Trung tâm hỗ trợ sáng tác-Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch tổ chức. Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng các tác giả trẻ, khuyến khích tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế sáng tác tại những vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Phan Hòa