.
Bài dự thi viết về chủ đề "Kỷ cương và trách nhiệm":

Luôn giữ lời hứa với dân

Thứ Năm, 07/07/2016, 06:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 1 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch), hơn 10 năm qua, bằng sự nhạy bén trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ông Đinh Bá Phúc đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ở ông, bài học quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đó chính là lời dạy của Bác, gần dân và hết mình vì công việc...

Trở về từ chiến trường B3 với tỷ lệ thương tật 36%, người cựu chiến binh Đinh Bá Phúc lần lượt được điều động về làm công tác chuyên môn tại Sở Y tế Quảng Bình, Phòng khám đa khoa khu vực Phúc-Lâm-Xuân và Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Năm 2005, về hưu sớm do điều kiện sức khỏe, ông tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương và được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, giữ chức bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 1 Phúc Đồng (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch).

Những ngày đầu nhận công tác, ông Đinh Bá Phúc không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lo lắng bởi bản thân ông và những người trong gia đình đều là đảng viên, không ai theo đạo trong khi địa phương nơi ông cư trú lại có đến 95% đồng bào công giáo sinh sống. “Làm thế nào để lời nói của mình khi đứng trước dân thực sự có sức thuyết phục?”, “Làm thế nào để công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt hiệu quả cao nhất?...

Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí, khiến ông vô cùng trăn trở. Nhưng rồi, trước công việc và thực tế của địa phương, ông đã tự nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình khi được chi bộ và nhân dân giao phó, phải luôn giữ lời hứa với dân, đã hứa thì phải làm. Thấm nhuần lời dạy của Bác đã làm cán bộ, dù to hay nhỏ, dù cao hay thấp cũng đều phải cần cù chịu khó, vui với niềm vui của dân, khổ cùng nỗi khổ của dân, luôn hết lòng vì công việc, không nửa vời dễ làm khó bỏ...

Dù tuổi đã cao nhưng ông Đinh Bá Phúc vẫn hết mình vì công việc.
Dù tuổi đã cao nhưng ông Đinh Bá Phúc vẫn hết mình vì công việc.

Với trách nhiệm của người bí thư chi bộ, ông luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt, ông và các đồng chí trong chi ủy luôn chuẩn bị kỹ nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện; đồng thời chịu khó nghiên cứu, tìm tòi nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến các chi hội đoàn thể; bám sát để điều hành thực hiện Nghị quyết chi bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất...

Bên cạnh đó, ông đã chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; sâu sát phong trào để nắm chắc tình hình trong thôn; gần gũi với bà con thôn xóm, hiểu hoàn cảnh khó khăn của từng hộ gia đình nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ. Để vận động bà con “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông đã chủ động tìm hiểu về giáo lý, giáo luật để xử thế hợp đạo, hợp đời.

Bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, ông Đinh Bá Phúc và các đồng chí trong chi ủy đã giúp bà con giáo dân hiểu được điểm chung giữa giáo lý Thiên chúa và tư tưởng Hồ Chí Minh đó là đều hướng về con người, mong muốn con người có nhiều điều tốt đẹp. Chỉ khác rằng, đạo Thiên chúa là ở đức tin, thành tâm cầu nguyện nhưng với tư tưởng Hồ Chí Minh hạnh phúc con người là phải tự giải phóng mình qua đấu tranh bằng thực tiễn.

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động hợp lòng dân, hợp pháp luật, giáo dân thôn 1 Phúc Đồng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đồng thuận hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm Chi bộ thôn 1 Phúc Đồng đều đạt trong sạch, vững mạnh; công tác phát triển đảng viên vùng giáo duy trì tốt. Kinh tế địa phương phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 33% (năm 2015).

Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng; các mô hình tự quản “xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “điểm sáng về chấp hành pháp luật” “tổ nhân dân tự quản” tiếp tục được duy trì hiệu quả; pháp lệnh dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy; quy chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhiều năm liền, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo trong thôn được giữ vững. Thôn không có tệ nạn xã hội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu đậm, thuận hòa...

Nay đã gần 70, mặc dù tuổi đã cao nhưng với ông Đinh Bá Phúc, việc nghe đài, đọc báo, tự học thành thạo máy vi tính để làm việc, cập nhật thông tin đã trở thành thói quen hàng ngày giúp ông nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín trong quần chúng nhân dân. Không chỉ tận tình trong công tác xã hội, ông còn là người ông, người cha mẫu mực trong gia đình, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 10 năm liền trên cương vị bí thư chi bộ thôn, ông Đinh Bá Phúc đã được các cấp, ngành tuyên dương khen thưởng. Đặc biệt, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Đinh Bá Phúc vinh dự là một trong số những cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác.

Thanh Hải