.

Các địa phương, đơn vị triển khai công tác phòng chống bão số 10

Chủ Nhật, 29/09/2013, 17:12 [GMT+7]

(QBĐT) -  Sáng 29-9, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban PCLB và TKCN tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 10 tại huyện Bố Trạch và Quảng Trạch. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin-Truyền thông...

* Học sinh trong toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 30-9 cho đến khi hết bão

Đồng chí Trần Văn Tuân kiểm tra tình hình chống bão tại Khu neo đậu cửa Gianh.
Đồng chí Trần Văn Tuân kiểm tra tình hình chống bão tại Khu neo đậu cửa Gianh.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, bão số 10 đang đi lệch về hướng Tây và hướng vào vùng biển Quảng Bình-Quảng Ngãi. Dự báo, bão sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đền Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, vì vậy công tác phòng hộ cần được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, qua báo cáo nhanh của 2 huyện Quảng Trạch và Bố Trạch cho thấy, các địa phương đã chủ động và sẳn sàng cho công tác ứng phó với cơn bão số 8. Cụ thể, huyện Bố Trạch đã kêu gọi tàu thuyền vào các khu tránh trú bão an toàn, đến 14 giờ còn 10 tàu của xã Đức Trạch đang trên đường vào bờ; lồng bè nuôi cá được neo cố định cẩn thận, diện tích nuôi thủy sản đã thu hoạch cơ bản; các hồ đập thủy lợi đang thi công các hạng mục đã có phương án bảo vệ; các công trình giao thông phân công người túc trực để hướng dẫn; có phương án di dời dân trong trường hợp khẩn cấp...

Huyện Quảng Trạch đã kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão, chỉ còn 3 tàu/29 lao động đang trên đường vào bờ; hệ thống giao thông, công trình thủy lợi (Trung Thuần, Sông Thai, Vực Tròn, Tiên Lang) bảo đảm an toàn vì đang trong giai đoạn tích nước; 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã chuẩn bị cho công tác PCLB; các đơn vị công an, quân đội tại địa phương trực 100% quân số và chuẩn bị sẳn sàng cho việc ứng phó với bão số 10...

Đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác PCLB tại Khu neo đậu tránh trú bão cửa Gianh ở xã Bắc Trạch và cảng Gianh ở xã Thanh Trạch (Bố Trạch). Cơ bản 2 đơn vị đã hướng dẫn tàu vào neo đậu tránh trú bão đúng nơi quy định.

Sau khi làm việc và đến kiểm tra thực tế công tác chống bão tại huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận sự chủ động và làm tốt công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ của các địa phương, đồng thời các huyện đã có phương án PCLB cụ thể cho những vùng xung yếu như vùng sạt lở, vùng ngập úng, khu vực sát biển...

Đồng chí cũng đã đề nghị lãnh đạo hai địa phương cần chú ý những vấn đề sau: tiếp tục kêu gọi tàu thuyền và chậm nhất vào 17 giờ ngày 29-9; tổ chức neo đậu tàu thuyền vào sâu trong cửa lạch, nhánh sông, không neo đậu tại các cửa sông, cửa biển nhằm hạn chế thấp nhất do bão gây ra; lãnh đạo địa phương phải thường xuyên kiểm tra, tổ chức và có phương án di dời dân trong trường hợp khẩn cấp và đi đôi với việc thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; bảo đảm các tuyến đường xung yếu luôn thông tuyến, nhất là đối với các địa bàn hiểm trở, các điểm hay ngập lụt, bị chia cắt; bảo đảm an toàn đối với những hồ đập trên địa bàn; thường xuyên trực 24/24h và bám sát tình hình diễn biến, ảnh hưởng của cơn bão để có phương án cụ thể, chính xác.

Riêng tại 2 đơn vị quản lý tàu thuyền là cảng Gianh và Khu neo đậu tránh trú bão cửa Gianh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban quản lý hai đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, quản lý và đã bố trí lực lượng hướng dẫn cho tàu thuyền và phương tiện vào nơi trú đậu đúng quy định, tránh bão an toàn, tránh hiện tượng va đập và đánh trôi gây thiệt hại về tài sản của ngư dân; mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu ngoài tỉnh, tàu nước ngoài vào tránh trú bão tại các điểm neo đậu.

Tin, ảnh: N.L

* Ngày 29-9, đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN và PTNT, Phó ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại thành phố Đồng Hới và 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Tại huyện Quảng Ninh, đoàn đã đến kiểm tra công tác PCLB tại công trình hồ Troóc Trâu. Hồ Troóc Trâu là công trình được nâng cấp từ đập dâng Lệ Kỳ, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nguồn nước sản xuất cho 1.000 ha lúa và nước sinh hoạt cho khoảng 21.000 hộ dân các xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hàu. Dự kiến đến đầu năm 2014, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh, ngay sau khi được tin bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, huyện đã tích cực kêu gọi các tàu thuyền dừng công tác đánh bắt để thu xếp trở về nơi trú ẩn an toàn. Nhờ vậy đến chiều 29-9, đã có trên 200 tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ về trú ẩn an toàn tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Chợ Gộ. Với tinh thần chủ động triển khai PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra, UBND huyện đang tăng cường công tác kiểm tra và tích cực chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại các địa phương và công trình trọng điểm trên địa bàn.

- Đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh kiểm tra công tác PCLB tại hồ Troóc Trâu, huyện Quảng Ninh  - Đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh kiểm tra công tác PCLB tại cầu Phong Liên, huyện Lệ Thủy
Đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN và PTNT, Phó ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh kiểm tra công tác PCLB tại hồ Troóc Trâu, huyện Quảng Ninh.

Tại huyện Lệ Thủy, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện và đi kiểm tra công trình cầu Phong Liên và công tác PCLB tại xã Ngư Thủy Bắc. Hiện tại, toàn huyện có khoảng 220 hộ dân thuộc 3 xã ven biển (Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Nam) có khả năng bị ảnh hưởng triều cường, trên 800 hộ ở vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập sâu, 176 hộ trên địa bàn các xã miền núi có nguy cơ bị lũ quét và 179 hộ có khả năng bị ảnh hưởng sự cố hồ đập đã được UBND huyện chuẩn bị các phương án phòng chống, bố trí lực lượng di dời và sẵn sàng ứng cứu kịp thời. Riêng đối với các xã vùng giữa của huyện, các địa phương đã được trang bị thuyền gắn máy để sẵn sàng di chuyển khi cần thiết. Các đơn vị trường học, bệnh viện, chợ trên địa bàn và các hộ dân vùng rốn lũ của huyện cũng đã sẵn sàng các phương án di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đến nơi khô ráo và bảo đảm an toàn.

Cho đến thời điểm 15 giờ ngày 29-9, thành phố Đồng Hới cũng đã kêu gọi trên 500 tàu thuyền đánh bắt hải sản về nơi thú ẩn an toàn. Thành phố đã chuẩn bị các giải pháp bảo vệ an toàn cho hệ thống hồ đập, hồ chứa trên địa bàn và có phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với những tuyến đường dễ bị ngập lụt. Riêng đối với các vùng có khả năng bị ngập lụt, thành phố đã sẵn sàng các phương án di dời dân…

Nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống bão số 10, đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN và PTNT, Phó ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Đồng Hới và 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy phải thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết và diễn biến phức tạp của bão số 10 để có phương án chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị và địa phương, bảo đảm cho người dân không bị ảnh hưởng của triều cường và lũ quét.

Trên cơ sở phương án “4 tại chỗ”, các địa phương phải có phương án bảo vệ cho 2 đối tượng đặc biệt đó là phụ nữ và trẻ em. Đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, đặc biệt là các công trình trọng điểm đang thi công, các đơn vị phải chuẩn bị phương án bảo vệ chu đáo, tránh thiệt hại có thể xảy ra. Trong quá trình triển khai công tác PCLB, nếu có vấn đề đột xuất thì báo cáo với Ban chỉ huy PCLB tỉnh để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Tin, ảnh: Hiền Chi

* Sáng 29-9, đồng chí Đại tá Châu Tiến Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến kiểm tra công tác PCLB ở huyện Tuyên Hóa.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuyên Hóa, trước diễn biến bất thường của cơn bão số 10, huyện đã có công điện gửi các địa phương, đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ PCLB-TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”.

Kiểm tra công tác PCLB ở đập Bẹ, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa
Kiểm tra công tác PCLB ở đập Bẹ, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa

Cụ thể, về phương tiện tàu thuyền, UBND huyện đã có kế hoạch trưng dụng tàu thuyền của người dân để sẵn sàng ứng cứu khi có bão lũ xảy ra; thông báo cho người dân néo giằng thuyền bè, lồng cá, nhà cửa, đặc biệt có phương án di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt… Đặc biệt, ở các vùng hạ du thủy điện Hố Hô, đập Bẹ (xã Mai Hóa), Phong Hóa, đường Mai Hóa-Ngư Hóa, đèo Khe Nét… Riêng xã Mai Hóa đã có phương án di dời 520 hộ với 2.317 khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, nếu bão lũ diễn ra phức tạp thì sẽ sơ tán 800 hộ với 3.286 khẩu.

Để đảm bảo việc đi lại cho người dân khi bão lũ xảy ra, ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo giao thông trên các tuyến đường huyết mạch, có phương án chuyển tải hành khách ở ga Đồng Lê. Ngoài ra, ngành cũng đã chuẩn bị 500m3 đá hộc, 1.000 rọ thép, thiết bị làm cầu dã chiến để kịp thời khắc phục sự cố. Công an tỉnh đã chuẩn bị 25 ca nô, hơn 200 áo phao cứu sinh, đèn chiếu xa… nhằm chủ động phòng chống lụt bão và ứng cứu khi có sự điều động lực lượng của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh…

Đồng chí Đại tá Châu Tiến Dũng, phát biểu chỉ đạo, bão số 10 được dự báo là “siêu bão” khả năng sẽ đổ bộ vào tỉnh ta, do vậy, các ban, ngành, địa phương liên quan không được chủ quan, lơ là; cảnh giác với hiện tượng lũ ống, lũ quét, nhất là các xã dọc tuyến sông Gianh; có phương án khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra để ổn định đời sống và sản xuất cho người dân…

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh đã đến kiểm tra phương án PCLB ở đập Bẹ, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Tin, ảnh: Minh Văn

* Tính đến 10 giờ ngày 29-9, trong tổng số trên 800 tàu thuyền của huyện Bố Trạch, có 10 tàu đang trên đường vào bờ, số còn lại đã về neo đậu tránh bão tại khu vực an toàn. Theo dự kiến, 10 tàu này sẽ cập bến vào khoảng 12 giờ cùng ngày, bảo đảm trước khi bão số 10 gây ảnh hưởng mạnh đến tỉnh ta.

Ban phòng chống lụt bão huyện đã ra công điện gửi các ngành, địa phương trên địa bàn tích cực chuẩn bị các phương án ứng phó khi bão đổ bộ. Đối với các địa phương nằm trong vùng xung yếu thường bị lũ quét hoặc nước biển dâng, chính quyền các địa phương tăng cường sự chỉ đạo, bám sát địa bàn, chủ động với phương châm "4 tại chỗ".

Một số công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn bị xuống cấp và được đầu tư sửa chữa trong thời gian qua, cơ bản đã hoàn thành trước mùa mưa bão theo đúng tiến độ, những diện tích sắn ở các xã vùng thấp trũng cũng đã thu hoạch gần xong. Đến 12 giờ cùng ngày, công tác phòng chống bão số 10 ở Bố Trạch đã sẵn sàng...

N.M

* Chiều 29-9, Sở Giáo dục-Đào tạo đã tiến hành hội ý và ban hành văn bản chỉ đạo gửi phòng giáo dục các huyện, thành phố, các trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh về việc phòng chống cơn bão số 10.

Theo đó, tất cả các học sinh trong tỉnh được nghỉ học từ ngày 30-9 cho đến khi hết bão và có thông báo của Sở Giáo dục-Đào tạo. Đối với các địa phương thường bị ảnh hưởng nặng nề của lụt bão, nhất là các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, phòng Giáo dục-Đào tạo và các trường cần phối hợp chặt chẽ với ban phòng chống lụt bão của địa phương để triển khai tốt công tác này, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và thầy cô giáo cũng như tài sản, trang thiết bị máy móc của nhà trường...

Cùng với việc ban hành văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục-Đào tạo cũng đã tổ chức các đoàn cán bộ đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các vùng xung yếu để tăng cường công tác chủ động đối phó với bão số 10, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra khi bão đổ bộ...

N.M

* Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, vào 6 giờ sáng 29-9, toàn tỉnh đã có 3.698 tàu/14.468 lao động đã vào bờ tránh trú bão an toàn; có 27 tàu/175 lao động vào tránh trú bão ở các tỉnh, cụ thể: 10 tàu ở Bạch Long Vĩ, 4 tàu ở Vũng Tàu, 3 tàu ở Nghệ An, 3 tàu ở Quảng Ninh, 5 tàu ở Đà Nẵng, 2 tàu ở Quảng Trị.

Hiện vẫn còn 20 tàu/148 lao động chưa vào bờ, trong đó Quảng Trạch 9 tàu/72 lao động, Bố Trạch 11 tàu/70 lao động; hiện các đồn biên phòng và gia đình đã liên lạc được và các tàu đang trên đường vào bờ.

                                                        N.L

* Để kịp thời chủ động đối phó với cơn bão số 10, sáng 29-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai huyện Quảng Ninh đã họp khẩn cấp.

Theo tinh thần cuộc họp, UBND các xã, thị trấn thông báo kịp thời cho nhân dân về diễn biến bão số 10 để chủ động phòng tránh; bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có bão lũ; chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ; chủ động di dời dân ở các vùng có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn ở các xã Trường Sơn, Trường Xuân; không để xảy ra chết người khi có bão lũ.

Xã Hải Ninh kịp thời liên lạc, kêu gọi và  hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi; tổ chức neo đậu an toàn, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tàu bị đắm ngay trong khu neo đậu; không cho người ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu khi có bão; bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi...

Ngay sau cuộc họp các thành viên trong Ban chỉ huy phụ trách địa bàn gấp rút về cơ sở, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 và nguy cơ lũ lụt sau bão.
                                                                                                                                                   T. Long

* Để chủ động phòng, chống bão số 10, sáng nay (29-9), các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-Giảm nhẹ thiên tai huyện Tuyên Hóa đã huyện bám sát địa bàn được phân công, phối hợp với các địa phương và đơn vị phụ trách trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão đã đưa ra.

Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện chuẩn bị phương tiện và lực lượng để sẵn sàng ứng cứu khi có bão, lụt lớn xảy ra. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện thường xuyên cập nhật, đưa tin về diễn biến tình hình bão lũ để mọi người dân trên địa bàn biết nhằm chủ động đối phó...

Nguyễn Hoàng

* Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND huyện Minh Hóa đã có công điện gửi các địa phương, cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn huyện và họp Ban PCLB-TKCN nhằm tập trung phòng chống cơn bão lớn này.

Nội dung công điện yêu cầu Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các đồn Biên phòng, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê các vùng dân cư ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất, đá ven suối, các vị trí đang có nguy cơ xói lở, vùng thường ngập lụt sâu, hạ lưu các hồ chứa, công trình ngăn nước có nguy cơ xảy ra sự cố… để có phương án di dân kịp thời. Hướng dẫn bà con dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu tối thiểu 10 ngày (đối với các vùng bị lũ lụt chia cắt nhiều ngày ở các xã Thượng Hoá, Tân Hoá, Minh Hoá, Trọng Hoá tối thiểu 15 ngày).

Đồng thời bố trí trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 10, xử lý kịp thời các tình huống bất lợi do bão, lũ gây ra. Nghiêm cấm nhân dân không được đi đánh cá hoặc vớt củi trên các khe, suối khi nước đang lên cao; các hộ gia đình tuyệt đối không cho trẻ em ra vùng ngập nước để tránh xảy ra nguy hiểm...

Xuân Vương