Những sắc màu cuộc sống:

Minh Hóa - đất và người

Cập nhật lúc 16:21, Chủ Nhật, 22/04/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Minh Hóa là một huyện miền núi, rẻo cao nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Bình, có diện tích 141.006ha, phía tây giáp nước CHDCND  Lào, với đường biên giới có độ dài 89km, phía đông và đông bắc giáp với huyện Tuyên Hóa, phía nam giáp huyện Bố Trạch. Do vị trí địa lý, cấu tạo địa chất, địa mạo và là nơi sinh sống của người Kinh, Bru- Vân Kiều, Chứt, Mường, Thổ... nên Minh Hóa mang một dáng vẻ rất riêng. Những ngày đầu mùa hè 2012, chúng tôi có dịp ngược Minh Hóa để cảm nhận sự đổi thay của vùng đất này.

 

Đường lên Minh Hóa.
Đường lên Minh Hóa.
Quy Đạt ngày mới.
Quy Đạt ngày mới.
Đình Kim Bảng đã được đầu tư phục dựng, nơi đây ngày 19-5-1949 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II, và Hội nghị Tỉnh ủy bất thường (tháng 6-1949) quyết định lấy ngày 15-7-1949 làm ngày mở đầu tuần Quảng Bình quật khởi.
Đi cà kheo, một nét văn hóa mang bản sắc của người dân Minh Hóa vẫn còn được lưu giữ trong các dịp lễ hội.
Làng quê yên bình.

 

 

Đồng bào Rục, xã Thượng Hóa đã biết chủ động trong việc trồng trọt và chăm sóc các loại cây lương thực để bảo đảm cuộc sống.

                                                                                    Phóng sự ảnh của Hành Tiến

 

,
.
.
.