.

'Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Thứ Sáu, 20/10/2017, 16:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017-2021. Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đây là phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người phụ nữ Công an Quảng Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những cách làm hay, việc làm tốt của các hội viên là những chiến sỹ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu của toàn lực lượng, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh...

Đại diện các tổ chức hội cơ sở đã ký kết vào bản giao ước thi đua với 3 nội dung chính: Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững...

Ngô Quang Văn