.

Đại hội thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN thị xã Ba Đồn

Thứ Bảy, 10/09/2016, 19:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 8 và 9-9, Hội LHPN thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, thị xã Ba Đồn và 149 đại biểu đại diện cho trên 17.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã.

>> Quyết tâm thực hiện mục tiêu vì sự bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ thị xã Ba Đồn

>> Linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua

Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Ba Đồn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã Ba Đồn đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đoàn kết một lòng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các cấp Hội đã rất quan tâm các đối tượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, gia đình chính sách, phụ nữ vùng biển chưa có việc làm nhằm từng bước giúp chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Kết quả, nhiều chị em đã trở thành phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào“Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” với nhiều mô hình, cách làm hay đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, hình thành thói quen tiết kiệm thường xuyên và thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia.

Đến nay, có 412 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã xuống còn 5,3% cuối năm 2015. Các cấp Hội đã duy trì và vận động thành lập mới 175 nhóm hùn vốn, thu hút 6.585 thành viên; 231 nhóm tiết kiệm tín dụng, thu hút 7.870 thành viên. Công tác kiện toàn bộ máy được tập trung thực hiện, bảo đảm tính chuyên sâu trong chỉ đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã phát triển 595 hội viên mới, nâng tổng số lên 17.556 hội viên, đạt tỷ lệ 86,3%.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đó là: tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ để thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục vận động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Theo đó, có 95% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được tuyên truyền các tiêu chuẩn của phong trào thi đua; 100% cán bộ, 85% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện, 90% cán bộ, 80% hội viên phụ nữ trở lên đạt 3 tiêu chuẩn. Hàng năm, có 80% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội phụ nữ cơ sở giúp 90% phụ nữ nghèo, 100% phụ nữ nghèo làm chủ hộ; mỗi chi hội giúp 1 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo có địa chỉ cụ thể; phát hiện, hỗ trợ xây dựng mới 1 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả; dạy nghề, tạo việc làm mới cho trên 200 lao động nữ...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả quan trọng mà Hội LHPN thị xã Ba Đồn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý, Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ thị xã khoá XXIV, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; các phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ trong tâm của Hội nhằm làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vai trò, vị thế của phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Ba Đồn khoá XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Hường, Thị uỷ viên, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Ba Đồn khoá XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiền Chi