.

Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Tư, 09/12/2015, 08:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Hôm nay, 8 giờ ngày 9-12-2015, HĐND tỉnh khóa XVI tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 16.

d
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI.

Theo dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp, tại phiên khai mạc, trong tổng số 31 báo cáo, tờ trình, các đại biểu sẽ được nghe 22 loại báo cáo, tờ trình cùng 6 loại báo cáo, tờ trình được gửi để các đại biểu xem xét, thảo luận trong ngày làm việc tiếp theo.

Một số báo cáo quan trọng được trình bày trong buổi sáng 9-12 gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của HĐND tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; Báo cáo của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020;  Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII...

Ngày mai (10-12), vào buổi sáng, HĐND sẽ tiến hành phiên thảo luận về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh.                                     

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận và xem xét thông qua một số nghị quyết. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong buổi sáng ngày 11-12, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp. Kết thúc kỳ họp, đại diện các cơ quan trình các dự thảo nghị quyết, HĐND thảo luận và thông qua các nghị quyết. Cũng trong chiều 11-12, HĐND tỉnh tiến hành bế mạc kỳ họp.

Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khoá XVI, được tiến hành ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV và thông tin chi tiết diễn biến các ngày làm việc trên Báo Quảng Bình.

N.Mai