.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Thứ Tư, 02/04/2014, 10:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn nhằm kiểm tra kết quả công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn mùa khô 2013-2014. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Sôm Nức Xổm Chăn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn.

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 589.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 589.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Trần Tiến Dũng đã thông báo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào của các đội quy tập thuộc Bộ CHQS các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Riêng ở địa bàn tỉnh Khăm Muộn, tính đến thời điểm này, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS Quảng Bình đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 2.127 hài cốt liệt sỹ, đưa về an táng tại các nghĩa trang trong nước.

Đặc biệt, riêng 5 tháng của mùa khô 2013 - 2014, Đội 589 đã quy tập được 27 hài cốt liệt sỹ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thiếu tướng Trần Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, Ban công tác đặc biệt Bộ CHQS tỉnh Khăm muộn và nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội 589 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Sôm Nức Xổm Chăn đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đội 589. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, cán bộ, nhân viên Đội 589 còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, phát triển sản xuất, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hiện tại ở nước bạn Lào còn khoảng 1.200 thông tin mộ liệt sỹ, trong đó riêng địa bàn tỉnh Khăm Muộn có gần 100 thông tin mộ liệt sỹ chưa phát hiện và quy tập được. Với phương châm không để bỏ sót bất kỳ một thông tin nào về các phần mộ liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh, Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh phối hợp, giúp đỡ, cung cấp thông tin về các phần mộ để Đội 589 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 589 đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Xê Băng Phay, tỉnh Khăm Muộn. Đoàn cũng đã đến dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn.

Minh Tú