.

Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới

Thứ Năm, 27/03/2014, 22:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 26 và 27-3, tại thành phố Huế, đã diễn ra Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 4 (vòng IV) với chủ đề: "Tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới". Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí  Nguyễn Ngọc Thiện, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế và hơn 200 nhà báo trong khu vực .Đoàn Báo Quảng Bình tham dự Hội thảo do đồng chí Hoàng Minh Tiến ,Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn.

Đại biểu dự hội thảo.
Đại biểu dự hội thảo.

Đề dẫn trình bày tại hội thảo, cũng như các ý kiến tham luận đều khẳng định, báo chí là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống mới của nhân dân. Với yêu cầu, nhiệm vụ đó, báo Đảng các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên xác định công tác tuyên truyền lĩnh vực xây dựng Đảng có vị trí hết sức quan trọng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sâu sắc tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng và tính Đảng của mỗi tờ báo.

Với phương châm "Xây là chính", hầu hết báo Đảng địa phương đều tập trung cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội; đi sâu phát hiện, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tham mưu đề xuất kịp thời cho cấp trên...

Về hình thức tuyên truyền, báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều có những cách làm sáng tạo riêng, vừa làm nổi bật chuyên mục, vừa hấp dẫn bạn đọc. Bên cạnh nhiều bài viết mang tính lý luận, phản ánh thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở địa phương, các báo Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Bình, Nghệ An, Đắc Lắc, Bình Định... còn mở nhiều chuyên mục, chuyên trang hấp dẫn như: "Diễn đàn tư tưởng", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Vấn đề trong tuần", "Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống"...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo Đảng hiện gặp không ít hạn chế. Các bài viết về xây dựng Đảng còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên viết đúng, viết trúng, viết hay về công tác xây dựng Đảng vẫn ít; một số phóng viên hiểu biết về Đảng hạn chế; nhiều bài viết chỉ nặng về phản ánh, chưa đi vào chiều sâu; tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật" vẫn còn nhiều điều đáng bàn...

Trong quá trình đổi mới đất nước, nhiều vấn đề về lý luận lẫn thực tiễn đã và đang đặt ra đối với Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Các thế lực thù địch không ngừng tìm mọi thủ đoạn để chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ XHCN, vì vậy công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là vấn đề cần phải được quan tâm sâu sắc, qua đó nhằm định hướng dư luận, giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, đồng thời để đấu tranh và phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, các âm mưu và thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch.

Hội thảo do Báo Thừa Thiên-Huế đăng cai tổ chức lần này chọn chủ đề tuyên truyền về xây dựng Đảng trong tình hình mới càng có ý nghĩa cả về mặt chính trị lẫn thực tiễn và thực sự mang tính thiết thực. Đây là vấn đề rất khó trong công tác tuyên truyền. Làm thế nào cho hay, cho hấp dẫn, lôi kéo được người đọc để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đang là vấn đề đặt ra cho đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và phóng viên, biên tập viên làm báo Đảng. Vì vậy, đây là dịp để các nhà báo trong khu vực cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để tiếp tục tuyên truyền hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Tr.T