.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói về âm mưu ám sát

Thứ Ba, 29/07/2014, 07:29 [GMT+7]

Theo AP, ngày 28-7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã gọi những phần tử chống đối ông là liều lĩnh và khẳng định rất nhiều người sẽ tiếp tục con đường cải cách của ông ngay cả khi nhà lãnh đạo này bị chặn lại bằng 1 quả bom.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu toàn quốc thường niên trình bày trước quốc hội, Tổng thống Aquino nói rằng ông không thể xua tan ý nghĩ rằng một người nào đó sẽ cố gắng lấy mạng mình vì ông thấy những loại người từng gặp phải trong chiến dịch bài trừ tham nhũng và các cải cách khác của chính phủ.

Ông Aquino đặt câu hỏi: "Liệu có lúc nào đó khi tôi bước lên bục diễn thuyết và đó sẽ là ngày cuối cùng? Liệu có ai đó sẽ đặt bom thành công?".
 
Tổng thống Philippines không nói rõ đối tượng mà ông lo rằng sẽ đe dọa tính mạng mình. Cha của Tổng thống Aquino đã bị ám sát vào năm 1983 khi còn là nhà hoạt động phản đối chế độ độc tài Marcos nắm quyền vào thời điểm đó tại quốc gia Đông Nam Á này./.

Theo Vietnam+