.

Lực lượng vũ trang TP. Đồng Hới: 72 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành

Thứ Hai, 21/08/2017, 14:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng Hới, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Hới đã lập nên bao kỳ tích gắn liền với những địa danh, di tích đã đi vào lịch sử. Những chiến công lẫy lừng ấy là biểu trưng cho ý chí quật cường, tinh thần anh dũng, quả cảm của quân và dân Đồng Hới anh hùng.

Trong những ngày sục sôi khí thế của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ phố, đêm 22-8-1945, các đội tự vệ với các loại vũ khí thô sơ như giáo mác, đại đao, gậy tre vót nhọn... sẵn sàng đợi lệnh. Đúng 12 giờ đêm, lệnh khởi nghĩa của Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình truyền xuống, các đơn vị tự vệ chiến đấu của Đồng Hới phối hợp với lực lượng bí mật đánh chiếm Dinh tỉnh trưởng và một số cơ quan đầu não của địch.

Ban CHQS TP. Đồng Hới giao lưu ra quân huấn luyện năm 2017.
Ban CHQS TP. Đồng Hới giao lưu ra quân huấn luyện năm 2017.

5 giờ 30 phút ngày 23-8-1945, một hồi còi điện rú lên, báo hiệu cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta tại Đồng Hới đã hoàn toàn giành thắng lợi, góp phần làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám trên phạm vi cả nước, đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng, mở đầu cho một trang sử mới của nhân dân và LLVT Đồng Hới trong công cuộc giải phóng dân tộc.

Một tháng sau, ngày 23-9-1945, giặc Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, Chợ Lớn và tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần nữa. Không chỉ gây hấn ở Nam bộ, ngày 23-7-1947, thực dân Pháp nổ súng tấn công cửa biển Nhật Lệ, tái chiếm Quảng Bình. Cùng với quân dân tỉnh nhà, LLVT Đồng Hới thực hiện “Tiêu thổ kháng chiến”, khẩn trương xây dựng công sự trận địa chiến đấu, lập chướng ngại vật trên đường phố chặn đánh địch ngay từ ngày đầu kháng chiến.

Lực lượng dân quân, du kích đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương phát động mạnh mẽ phong trào diệt ác, trừ gian, chiến tranh du kích, phá thế kìm kẹp của địch. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường và cách đánh mưu trí sáng tạo, được sự hậu thuẫn, đùm bọc, ủng hộ của nhân dân, LLVT Đồng Hới đã tiêu diệt địch ở Ba Dốc, Đức Phổ, Sa Động, diệt những tên việt gian khét tiếng như Nguyễn Âu Tây, Lu Đức Trừng, đánh dấu sự trưởng thành của LLVT Đồng Hới.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, nhưng đất nước ta còn tạm thời chia cắt thành hai miền. Khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, Đồng Hới trở thành “Toạ độ lửa”, nóng bỏng và ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, khí phách anh hùng của LLVT và nhân dân Đồng Hới đã bùng lên khắp nơi. Trẻ, già, gái trai cùng nhau thi đua đánh giặc lập công.

Mỗi người dân Đồng Hới đều trở thành một chiến sĩ chống quân thù, kiên trì bám trụ trận địa chiến đấu 3.560 trận, bắn rơi 17 máy bay, bắn chìm và cháy 18 tàu chiến Mỹ. Tự vệ  Xí nghiệp in với 8 viên đạn súng trường đã bắn rơi 1 “thần sấm”. Chiến công của những cô gái dân quân Lộc Ninh, Bảo Ninh, Đồng Phú, lực lượng tự vệ A3, lão dân quân Đức Ninh, Đại đội 300, cùng biết bao chiến công tiêu biểu khác đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên chiến thắng vang dội, thống nhất đất nước, tô thắm thêm trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc.

Sau ngày đất nước toàn thắng, Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh Quảng Bình. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền, LLVT Đồng Hới đã khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kế tiếp truyền thống của cha, anh đi trước, nhận rõ vị trí, vai trò của LLVT địa phương trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố Đồng Hới đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các nghị quyết, chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thành phố trong tình hình mới.

Nền quốc phòng toàn dân ngày càng được xây dựng vững chắc. LLVT thành phố không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng đấu tranh giành thắng lợi khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

LLVT thành phố Đồng Hới thường xuyên duy trì nghiêm túc có nền nếp chế độ trực SSCĐ; xây dựng, điều chỉnh bổ sung kịp thời, đầy đủ hệ thống văn kiện chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập theo các phương án sát với tình hình thực tế; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn được tổ chức chặt chẽ; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

LLVT thành phố chú trọng công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; gắn việc xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong và ngoài quân đội; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Đồng Hới luôn xung kích, tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai giúp nhân dân ổn định cuộc sống và kịp thời xử trí các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

CBCS lực lượng vũ trang TP. Đồng Hới tham gia khắc phục, cứu hộ tuyến đê tại xã Đức Ninh trong đợt lũ tháng 10-2016.
CBCS lực lượng vũ trang TP. Đồng Hới tham gia khắc phục, cứu hộ tuyến đê tại xã Đức Ninh trong đợt lũ tháng 10-2016.

Cùng với việc tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất khác, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố Đồng Hới đã tích cực trong công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ; thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, khảo sát quy tập mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, để lại niềm tin, tình cảm tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân.

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Đồng Hới (22-8-1945 - 22-8-2017), Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng...”.

LLVT thành phố tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tập trung xây dựng LLVT theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội; cùng với ban, ngành đoàn thể, các lực lượng giữ vững và phát huy truyền thống quê hương Đồng Hới anh hùng.                  

Thượng tá Cao Phi Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Đồng Hới