.

Công an Lệ Thủy: Bắt nhiều vụ đánh bạc bằng hình thức lô đề

Thứ Hai, 14/08/2017, 07:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Công an huyện Lệ Thủy đã phát hiện và triệt phá 30 vụ, bắt giữ 75 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ hơn 35 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Thời gian sau Tết Nguyên đán 2017, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Lệ Thủy có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt là nạn đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề ngày càng rộ lên. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy đã triển khai lực lượng và giao cho các Đội nghiệp vụ tiến hành truy quét đồng loạt tại nhiều địa bàn đối với loại tội phạm này, nhằm mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện và triệt phá 30 vụ, bắt giữ 75 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ trên 35.784.000đ tiền mặt và trên 8 triệu đồng tiền ghi trên phơi đề.

Cụ thể, qua công tác trinh sát tại địa bàn, vào lúc 16h30 phút ngày 13-7-2017, Công an huyện Lệ Thủy đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề tại thị trấn Kiến Giang do Phạm Xuân Bảo (SN 1973) ở TDP4- Kiến Giang làm chủ, bắt, làm rõ các đối tượng gồm: Phạm Xuân Bảo (SN 1973) chủ lô đề và các đối tượng liên quan là Phạm Thị Phin (SN 1959), Phạm Thị Chuyết (SN 1960), Nguyễn Thị Cúc (SN 1960) đều ở thị trấn Kiến Giang; Lê Thị Hoa (SN 1992) ở Thượng Phong, Phong Thủy; Nguyễn Thị Thanh (SN 1959) ở Đông Thành, Liên Thủy.

Tang vật thu giữ gồm 6 bảng đề, 1 phơi đề với tổng số tiền ghi trên bảng đề là 4.770.000đ, 1 điện thoại di động hiệu Sam Sung, 1 xe mô tô SH YAMAHA cùng số tiền mặt 5.633.000đ.

Tại Công an huyện, Bảo khai nhận, bắt đầu làm chủ lô đề và nhận bảng đề từ các thư ký lô đề trên địa bàn thị trấn Kiển Giang từ tháng 2-2014. Hàng ngày, vào khoảng 16h 30 phút, Bảo điều khiển xe mô tô đến các địa điểm thư ký lô đề để thanh toán tiền thắng, thua và tiền hoa hồng của bảng đề ngày trước, đồng thời nhận bảng đề của thư ký lô đề ngày hôm đó bằng giấy ghi sẵn số lô, số đề theo thỏa thuận giữa Phạm Xuân Bảo với các thư ký lô đề nói trên.

Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, Bảo còn nhận đánh đề qua tin nhắn SMS trên máy điện thoại của các thư ký lô đề gửi tới. Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý.

Để hạn chế tệ nạn đánh bạc, thời gian tới, Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, triển khai kế hoạch đấu tranh quyết liệt với tệ nạn xã hội trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đánh bạc.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động, cũng như tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó giúp mọi người đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn xã hội nói chung, đánh bạc nói riêng, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Đặc biệt, cần huy động sự vào cuộc  quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và người dân cùng tham gia đấu tranh, ngăn chặn tình hình đánh bạc, phát hiện, tố giác hành vi đánh bạc, làm trong sạch địa bàn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Vân Anh-Minh Kiên
(Đài TT-TH Lệ Thủy)