.

Trao 540 học bổng Doraemon cho học sinh xuất sắc

Thứ Năm, 05/10/2017, 18:08 [GMT+7]
(QBĐT) -Sáng nay (5-10), tại phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn), quê hương của ông Nguyễn Thắng Vu, cố Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, 38 em học sinh xuất sắc đến từ 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, đại diện cho 540 học sinh trong cả nước đã được nhận học bổng (1 triệu đồng/suất) từ Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon.
 
Đến dự lễ có họa sỹ Phạm Quang Vinh, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng; ông Nguyễn Thái An, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn; ông Yoshiaki Ito, Tổng Giám đốc Công ty Fuji Production. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Công Huấn, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Quốc Tuấn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn… 
 
Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc chi nhánh miền Trung, kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon cho biết, với việc trao 540 suất học bổng trong năm học 2017-2018, từ năm 1996 đến nay, đã có 10.574 suất học bổng Quỹ Doraemon trị giá 7 tỷ 394 triệu 500 ngàn đồng đến với 10.574 thiếu nhi tiêu biểu trong cả nước. 
Các em học sinh xuất sắc nhận học bổng ủa Quỹ hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon
Các em học sinh xuất sắc nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon
Năm 1996, trong chuyến thăm và làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng, tác giả Hiroshi Fujitomo (tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng Đô rê mon) đã dành tặng 1 tỷ đồng bản quyền bộ sách Đô rê mon được xuất bản trong giai đoạn 1992-1995 ở Việt Nam để thành lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Đô rê mon.
 
Ngày 31-8-1996, Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Đô rê mon chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ 1 tỷ đồng tiền bản quyền xuất bản bộ sách Đô rê mon do tác giả Fujiko.F.Fujio ủng hộ cùng với 1 tỷ đồng do Nhà xuất bản Kim Đồng đóng góp.
 
Ngày 26-9-1996, Lễ trao học bổng Quỹ Đô rê mon lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, 250 suất học bổng đã được trao cho 250 em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập trên cả nước.
 
Năm 2001-2012, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục đóng góp thêm 1 tỷ đồng từ hoạt động xuất bản bộ sách Doreamon tại Việt Nam, nâng tổng số vốn Quỹ Đô rê mon lên 3 tỷ đồng. 
Nhà xuất bản Kim Đồng tặng số tiền tương đương giá trị sách Kim Đồng tặng các trường học trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình (500 triệu), Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế (mỗi tỉnh 200 triệu)
Nhà xuất bản Kim Đồng tặng số tiền tương đương giá trị sách Kim Đồng cho các trường học trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình (500 triệu), Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế (mỗi tỉnh 200 triệu)
Năm 2010, tên quỹ được đổi thành “Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon” để thống nhất với tên của bộ sách Doraemon được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản theo nguyên gốc.
 
Nguồn vốn quỹ được bổ sung 1 tỷ đồng do Nhà xuất bản Kim Đồng đóng góp và 1 tỷ đồng từ sự ủng hộ của ông Nguyễn Thắng Vu - cố Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, người đã đưa bộ sách Doraemon về Việt Nam và là người đồng sáng lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon, đưa tổng số vốn quỹ lên 5 tỷ đồng.
 
Đồng thời, trị giá mỗi suất học bổng tăng từ 500 ngàn đồng lên 1 triệu đồng từ năm 2010. 
 
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng đã tặng sách Kim Đồng (trị giá 500 triệu đồng) cho 50 trường học tại Quảng Bình và 20 trường/tỉnh (trị giá 200 triệu đồng) cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
                                                                                                                                           Phan Phương