.
Nhân Ngày Khuyến học Việt Nam 2-10-2017:

Hội Khuyến học tỉnh và hành trình "Tiếp sức đến trường"

Thứ Hai, 02/10/2017, 09:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2017-2018, tính đến ngày 25-9-2017, Hội Khuyến học tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước với tổng kinh phí thu được trên 4 tỷ đồng. Từ số tiền này Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo trao học bổng cho 1.713 học sinh, sinh viên nghèo.

Thông tin từ Hội Khuyến học tỉnh cho biết, chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, nhiều tổ chức, cá nhân đã vận động quyên góp, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo tỉnh ta hàng trăm triệu đồng. Cụ thể: Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng (trao học bổng cho 100 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo); Công ty TNHH MTV Chua Me Đất 198 triệu đồng (trao học bổng cho 178 học sinh của 13 trường tiểu học, THCS và THPT của 3 huyện Bố Trạch, Minh Hóa và Tuyên Hóa); Hội Khuyến học Việt Nam 100 triệu đồng (trao học bổng cho 100 học sinh nghèo); Trung Tâm hỗ trợ trang thiết bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế, thuộc Hội Khuyến học Việt Nam 104 triệu đồng (trao học bổng cho 100 học sinh); Tập đoàn Viễn thông Quân đội 520 triệu đồng (trao cho 520 học sinh nghèo trên địa bàn toàn tỉnh).

Hội Khuyến học Quảng Bình phối hợp với Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh năm học 2016-2017.
Hội Khuyến học Quảng Bình phối hợp với Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh năm học 2016-2017.

Đặc biệt, các dự án, chương trình nước ngoài trong năm học này cũng đã quan tâm tài trợ các chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập.

Trong đó, Tổ chức Vòng tay Thái Bình đã cấp học bổng học kỳ I cho 341 học sinh của 14 trường THCS và THPT thuộc 4 huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và 23 sinh viên các trường đại học trong nước với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng (theo thỏa thuận Tổ chức Vòng tay Thái Bình sẽ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh ta trong năm học 2017-2018 là 2 tỷ đồng).

Được biết, học bổng của Tổ chức Vòng tay Thái Bình sẽ tùy theo học lực và kết quả rèn luyện của học sinh mỗi cấp, mức thấp nhất 2 triệu đồng và cao nhất 28 triệu đồng; đối với sinh viên đại học cao nhất 32 triệu đồng/năm học.

Hiện tại, Hội Khuyến học tỉnh đã chuyển học bổng học kỳ I cho toàn bộ học sinh, sinh viên được nhận học bổng của Tổ chức Vòng tay Thái Bình; đồng thời phối hợp với các phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và 5 trường THCS để phụ đạo, bồi dưỡng cho 98 học sinh được nhận học bổng.

Trước thềm năm học mới 2017-2018, học bổng Vallet của Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam cũng đã trao 193 suất học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh ta, với tổng số tiền 1,84 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, ngay sau bão số 10, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp với 6 huyện, thành phố, thị xã trao học bổng cho 215 học sinh nghèo học giỏi của Lệ Thủy (20 em), Quảng Ninh (45 em), TP. Đồng Hới (45 em), Quảng Trạch (45 em), TX. Ba Đồn (45 em), Bố Trạch (15 em), mỗi suất 1 triệu đồng. Đồng thời, hội cũng đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn sau bão, để các em tiếp tục vững tin đến trường.

Hiền Mai